Sóng gió về lời tuyên thệ của Hội đồng Lập pháp Hồng Kông càng lúc càng mạnh mẽ.

Chiều ngày 6/11 Mặt trận Nhân quyền Dân sự (CHRF) đã tổ chức tuần hành gần khu sân vận động Southorn ra đến bên ngoài Tòa án Chung thẩm Hồng Kông (Court of Final Appeal) để phản đối Trung Quốc xen vào luật pháp Hồng Kông. Tổ chức Thanh Niên Tân Chính (Youngspiration) nắm vai trò nòng cốt với sự tham gia của 15 hội sinh viên đại học, hoạt động do Mặt trận Nhân quyền Dân sự dẫn đầu giương cao biểu ngữ phản đối Trung Quốc đại lục diễn giải luật pháp Hồng Kông. Tính đến 19 giờ, số người tham gia tuần hành cùng Mặt trận Nhân quyền Dân sự đã lên đến 13.000 người, ngoài ra còn có 4.000 người kháng nghị trước Văn phòng Liên lạc Trung Quốc trú tại Hồng Kông.

Hình: Ngày 6/11, Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông tổ chức biểu tình phản đối chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông (Ảnh: Internet)
Ngày 6/11, Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông tổ chức biểu tình phản đối chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông (Ảnh: Internet)

Phái Dân chủ tiếp tục biểu tình phản đối Trung Quốc

Theo Đài Á Châu Tự Do (Mỹ) đưa tin, sau lời tuyên thệ của hai nghị sĩ thuộc tổ chức Youngspiration, Ban Thường trực Hội đồng Nhân dân Trung Quốc tuyên bố diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông vào ngày 7/11 liên quan đến lời tuyên thệ (xem Hồng Kông như là một phần của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa), vì thế Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông đã tổ chức biểu tình phản đối. Người đứng ra tổ chức kháng nghị đã lên án Bắc Kinh phá hoại nền tư pháp độc lập của Hồng Kông.   

Đoàn diễu hành xuất phát từ 3:30 chiều tại Wan Chai, đến khoảng 5 giờ thì tới gần trụ sở chính ngân hàng HSBC, sau đó một đoàn người tách ra hướng về Văn phòng Liên lạc Trung Quốc. Gần 6 giờ tối thì số người đổ về Văn phòng Liên lạc Trung Quốc chật kín đại lộ Hoàng Hậu (Queen’s Road), họ hô to khẩu hiệu chống Trung Quốc xen vào luật pháp Hồng Kông, bảo vệ nền tảng pháp trị tại Hồng Kông.

Theo thông tin, hoạt động kháng nghị có sự phối hợp của nhiều tổ chức, bao gồm đảng Demosistō, đảng Dân chủ Xã hội, đảng Indigenous và đảng Youngspiration… Đây là hoạt động phối hợp chung hiếm thấy trong hai năm qua kể từ sau phong trào ô dù. Hoạt động biểu thị “đoàn kết với Mặt trận Dân chủ Nhân dân trong thời gian diễu hành”. Trước khi Mặt trận Dân chủ Nhân dân khởi xướng diễu hành thị uy đã thông báo với cảnh sát có khoảng 1000 người tham gia, tuy nhiên không ngờ số người vượt gấp nhiều lần.

Ngày 6/11, Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông tổ chức biểu tình phản đối chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông (Ảnh: Internet).
Ngày 6/11, Mặt trận Nhân quyền Dân sự Hồng Kông tổ chức biểu tình phản đối chính quyền đảng Cộng sản Trung Quốc diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông (Ảnh: Internet).

Tờ Apple Hồng Kông đưa tin, một đoàn người tuần hành đã giằng co với cảnh sát tại khu giao phía tây đường Des Voeux khá gay gắt. Người tuần hành cho biết cảnh sát đồng ý sau khi xử lý giao thông xong sẽ mở đường cho đi, vì thế họ lớn tiếng “Tôi có quyền thị uy, không cần cảnh sát cho phép”.

Ông Au Nok-hin của đảng Democratic Party cho biết, những nhóm người thuộc các đảng phái khác nhau đều đoàn kết cùng nhau trong đợt thị uy lần này, trong đó gồm cả những người theo khuynh hướng thân Trung Quốc đại lục.

Nhiều tổ chức ở Hồng Kông phản đối Trung Quốc diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông, họ đốt hình của ông Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang  (Ảnh: Internet).
Nhiều tổ chức ở Hồng Kông phản đối Trung Quốc diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông, họ đốt hình của ông Ủy viên trưởng Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trương Đức Giang  (Ảnh: Internet).

Nhiều tổ chức đoàn thể ở Hồng Kông lên tiếng phản đối

Đây là lần thứ 5 kể từ 1997 Trung Quốc dùng quyền diễn giải lập pháp xen vào nội bộ Hồng Kông liên quan đến Điều 104 của “Luật Cơ bản” buộc Nghị sĩ Hội đồng lập pháp Hồng Kông phải tuyên thệ đặc khu Hồng Kông trung thành với Trung Quốc.

Tuy nhiên việc hai nghị sĩ trúng cử Yau Wai-ching và Leung Chung-hang tuyên thệ chống Trung Quốc đã khiến Bắc Kinh tuyên bố muốn diễn giải lại Điều 104 Luật Cơ bản Hồng Kông.

Ngoài Mặt trận Dân chủ Nhân dân tổ chức phản đối Trung Quốc diễn giải luật pháp, giới luật sư Hồng Kông cũng cho biết sẽ tuần hành chống lại Trung Quốc diễn giải Luật Cơ bản.

Theo Đài Á châu Tự do đưa tin ngày 4/11, bà Nghị sĩ Hội đồng Lập pháp Hồng Kông Huang Biyun cho biết, đảng Dân chủ nhận thấy đây là sự can thiệp thô bạo vào hệ thống tư pháp độc lập của Hồng Kông. Bà kêu gọi mọi người dân Hồng Kông phải cùng nhau bảo vệ nền tư pháp độc lập của Hồng Kông.

Mộc Vệ

Xem thêm: