Ngày 11/10 vừa qua, hơn 700 cựu binh mặc quân phục ngụy trang biểu tình ngoài trụ sở Bộ Quốc phòng ở Bắc Kinh, phản đối việc họ bị mất việc làm. Đến xế chiều, con số này đã tăng lên hơn 3.000 người.

20161012222117344_small

Theo thông tin được biết, khoảng 2.000 người bị chặn trên đường đi, số người muốn tham gia biểu tình lên đến 15.000 người, tuy nhiên rất nhiều người không thể rời khỏi quê nhà để đến Bắc Kinh. Khoảng 2.000 cảnh sát vũ trang có mặt tại hiện trường bao vây các cựu binh biểu tình. Cảnh sát chủ yếu phụ trách vấn đề trị an, biểu thị thái độ cảm thông với các cựu binh và không có dấu hiệu đụng độ xảy ra.

Việc này đã làm kinh động đến Chủ tịch Quân ủy Trung ương Tập Cận Bình. Ông giao cho Phạm Trường Long và Văn phòng Quân ủy xử lý việc này, đồng thời triệu tập quan chức của 9 địa phương nơi các cựu binh thường trú đến Bắc Kinh để khuyên họ giải tán.

20161012222117177_small

Các cựu binh đưa ra một thỉnh nguyện thư và thể hiện hy vọng có thể tiếp kiến ông Tập Cận Bình.

Sáng ngày 12/10, các cựu binh biểu tình đã giải tán, khu vực trụ sở Bộ Quốc phòng khôi phục nguyên trạng. Có tin rằng họ bị đưa lên cả trăm chiếc xe buýt tập trung tại một vùng ngoại thành, sau đó được thu xếp để trục xuất về nguyên quán. 

Có người cho rằng không thể có chuyện ông Tập Cận Bình tiếp chuyện người đại diện của các cựu binh biểu tình, mà là Chủ nhiệm Văn phòng Quân ủy Tần Sinh Tường. Nếu đúng là như vậy thì mục tiêu của các cựu binh chưa đạt được, và sự tình sẽ vẫn còn tiếp tục giằng co.

20161012222117901_small

Một nhân sĩ nổi tiếng Trung Quốc cho biết “Sự việc này tuy xuất phát từ mục tiêu kinh tế của các cựu binh, nhưng quy mô làm người ta cảm thấy rúng động, có thể xem là một bước đột phá. Bình thường thì hai ba người đứng trên đường cũng phải xin phép công an, dĩ nhiên làm sao được cho phép. Huống hồ lần này hơn mấy ngàn người công khai tụ tập, bao vây cơ quan trọng yếu, phá vỡ quy củ, để xem chính quyền xử lý thế nào…”

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình năm ngoái tuyên bố quân đội sẽ cắt giảm 300.000 binh lính trong đội quân 2,3 triệu người. Việc này dự kiến hoàn thành cuối năm 2017.

Bảo Minh

Xem thêm: