Hôm 12/12, trả lời phỏng vấn của Hãng thông tấn Trung ương Đài Loan (CNA), học giả người Hoa chuyên nghiên cứu về lịch sử Trung Quốc và quan hệ quốc tế là ông Vương Phi Lăng (Wang Feiling) hiện cư trú tại Mỹ chia sẻ khi phân tích về vấn đề chính trị giữa 2 bờ eo biển rằng, “sự tồn tại của Trung Hoa Dân Quốc đối với với chính quyền Trung Quốc mà nói là sự thách thức chính trị”. 

Đài Loan
Quốc kỳ của Đài Loan (Ảnh từ Shutterstock)

Ông cho rằng, đối diện trước áp lực của chính quyền Bắc Kinh, nhiệm vụ cấp bách hiện nay của Đài Loan là cần có được nhận thức chung của nội bộ, để ngăn chặn Trung Quốc lợi dụng thể chế tự do để tiến hành thâm nhập vào Đài Loan.

Đối với hình thế hiện nay giữa hai bờ eo biển (Đài Loan và Trung Quốc Đại lục), mặc dù Đài Loan không có sự de dọa quân sự, kinh tế thương mại đối với Trung Quốc Đại lục, nhưng từ năm 1949, khi đảng Cộng sản Trung Quốc chấp chính đến nay, “sự tồn tại chính trị độc lập của Trung Hoa Dân Quốc đã có tác dụng kìm hãm mạnh mẽ đối với Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa, đối với chế độ hiện tại của Trung Quốc lại càng là một thách thức chính trị vô cùng lớn.”

“Sự tồn tại độc lập của Trung Hoa Dân Quốc là một việc tốt đối với văn minh Trung Hoa và đối với khu vực châu Á – Thái Bình Dương, sự thành công của họ đã chứng minh người Hoa có thể xây dựng thể chế xã hội dân chủ kiện toàn.”  

Đối với sự thâm nhập của chính quyền Trung Quốc vào Đài Loan, ông Vương Phi Lăng chỉ ra, gần đây các giới đã ý thức được, Trung Quốc đang lợi dụng thể chế dân chủ của Đài Loan và Mỹ, để tiến hành các hoạt động thâm nhập. “Do đó, nhiệm vụ cấp bách trước mắt của Đài Loan là bên cạnh ngăn chặn sự thâm nhập từ bờ bên kia eo biển, thì càng cần phải đạt được nhận thức chung trong vấn đề Đài Loan thống nhất và độc lập.”

“Chủ đề này đối với lãnh đạo quốc gia dân chủ mà nói không phải là dễ dàng, tuy nhiên cũng là vấn đề mà bà Thái Anh Văn cần phải suy nghĩ và xử lý một cách nghiêm túc.” 

Theo CNA, ông Vương Phi Lăng là người tỉnh An Huy, Trung Quốc. Năm 1986, ông tới Mỹ học tại Đại học Pennsylvania, năm 1992 tốt nghiệp tiến sĩ. Ông từng làm trợ giảng tại Học viện quân sự West Point và hiện là Giáo sư tại Trường Quan hệ Quốc tế Sam Nunn tại Georgia Tech.

Trí Đạt

Xem thêm: