Cô Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan), học giả Học viện Y tế Cộng đồng thuộc Đại học Hồng Kông, hồi tháng Tư đã đào thoát đến Mỹ. Mới đây trong một cuộc trả lời phỏng vấn với truyền thông tại Mỹ, cô cho biết virus corona mới là 2 chủng virus corona được viện nghiên cứu của quân đội Trung Quốc phát hiện từ trên dơi, và được hình thành thông qua cải tạo trong phòng thí nghiệm chứ không phải là xuất phát từ tự nhiên. 

20200809094640Li Meng Yan
Cô Diêm Lệ Mộng (Ảnh:葉 正道 Ben(busy)/ Flickr)

Theo kênh Newsmax TV tại Mỹ phát sóng video cuộc phỏng vấn với cô Diêm Lệ Mộng (Li-Meng Yan). Cô cho biết, trước khi chính quyền Bắc Kinh công bố virus Trung Cộng (virus corona mới) gây viêm phổi Vũ Hán, thì Bắc Kinh đã biết sự tồn tại của chủng virus này rồi, hơn nữa thời gian biết là rất sớm, vượt quá cả sự tưởng tượng của chúng ta. 

Trong cuộc phỏng vấn, cô Diêm cho biết, Trung Quốc đã sớm biết chủng virus mới này có thể lây truyền từ người sang người, đồng thời cũng biết loại virus này không phải là đến từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán, tức không bắt nguồn từ tự nhiên, cũng không đến từ dơi hoặc tê tê. Thậm chí từ tháng 12 năm ngoái, Bắc Kinh đã có trình tự gen của virus. Khi đó Vũ Hán đã có dịch bệnh, nhưng Trung Quốc lại cố gắng che giấu sự thật, thậm chí còn không nói cho nhân viên y tế, để mặc cho mọi người lây nhiễm, cũng không công bố tình hình thực tế cho công chúng. 

Cô nói, lần đại dịch virus Trung Cộng này là có nguồn gốc từ virus dơi Chu San mà Quân đội Giải phóng quân ĐCSTQ phát hiện và sở hữu. Tuy nhiên, Trung Quốc và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho đến các chuyên gia hàng đầu của Đại học Hồng Kông – nơi mà cô từng công tác, lại phối hợp để che giấu thông tin, chuyển sự chú ý của mọi người sang loại virus dơi RaTG13 mà học giả virus Trung Quốc Thạch Chính Lệ hư cấu, rồi sau đó là chuyển sang loài tê tê. 

Cô còn cáo buộc thuốc hydroxychloroquine (HCQ) được dùng trong điều trị sốt rét và các bệnh tự miễn dịch, và những bệnh này lại tương tự như bệnh mà virus Trung Cộng gây ra. Do đó, vốn có thể dùng HCQ để dự phòng và điều trị thời kỳ đầu, nhưng họ lại toàn lực ngăn chặn loại thuốc mà mọi người đều biết, thậm chí còn phát tán tin đồn để phá hoại hình ảnh của loại thuốc an toàn này. 

Cô chỉ ra, virus Trung Cộng là chủng virus được cải tạo từ virus corona ZC45 và ZX21 do viện nghiên cứu của quân đội Trung Quốc phát hiện từ trên dơi, hơn nữa trình tự gen của chúng đã được phơi bày từ năm 2017 đến 2018. Nó có thể được tra lại trong kho dữ liệu gen của Viện nghiên cứu Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). Cô nói, sau khi đến Mỹ, cô đã làm chứng nhiều lần trước Cục điều tra Liên bang (FBI), đồng thời cũng có rất nhiều nhân sĩ Chính phủ Mỹ tiếp xúc với cô, nhưng cô không tiện tiết lộ chi tiết.

Cô nói rằng, cô không tin tất cả các chuyên gia cho rằng virus Trung Cộng bắt nguồn từ tự nhiên, bởi vì bản thân là chuyên gia, họ khẳng định có thể nhận biết sự khác thường từ những tuyên bố của chính quyền ĐCSTQ. 

Tháng Bảy vừa qua, khi trả lời phỏng vấn của Fox News, cô Diêm Lệ Mộng đã cáo buộc ĐCSTQ sớm biết chủng virus này có thể lây truyền từ người sang người. Sau đó, trong cuộc phỏng vấn trong một chương trình của ông Steve Bannon, cô cũng nói virus Trung Cộng bắt nguồn từ virus trên dơi do quân đội ĐCSTQ phát hiện và sở hữu, khả năng diễn hóa tự nhiên của nó là bằng 0. Nội dung cuộc phỏng vấn lần này của cô cũng tương đồng với các cuộc phỏng vấn trước đó.

Vương Quân

MỜI NGHE PODCAST: Thuốc và cuộc chiến tranh cử: Sự tranh cãi về Hydroxychloroquine

Xem thêm: