Dịch virus Trung Cộng (virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán) bùng phát tại thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc. Ngày 23/7, chính quyền Đại Liên tuyên bố bước vào trạng thái thời chiến, đóng cửa những nơi kín có rủi ro lây nhiễm cao như tiệm internet, phòng tắm, có tiểu khu thực hiện quản lý khép kín. Ngày 24/7, các trường mầm non tại Đại Liên đóng cửa, hành khách ngồi tuyến tàu điện ngầm số 3 cần phải tiến hành xét nghiệm axit nucleic trước. 

2 33
Ngày 23/7, thành phố Đại Liên tuyên bố bước vào trạng thái thời chiến. Từ ngày 24/7, hành khách đi tàu tuyến 03 phải làm xét nghiệm axit nucleic trước. Hình ảnh người dân xếp hàng tại nhà ga để làm xét nghiệm axit nucleic. (Ảnh Epoch Times cắt từ video)

Tối ngày 24/7, trang Sohu tại Đại Lục đưa tin, từ ngày 23/7 đến 15 giờ ngày 24/7, thành phố Đại Liên có thêm 9 ca nhiễm virus Trung Cộng mới và 27 người nhiễm không triệu chứng, tổng cộng báo cáo có 12 ca xác nhận lây nhiễm tại bản địa. Những ca xác nhận lây nhiễm mới và người lây nhiễm không triệu chứng đều phát hiện khi làm xét nghiệm axit nucleic đối với những người tiếp xúc gần với người bệnh, đều là nhân viên công ty Dalian Kaiyang World Seafood.

Hiện tại các ca nhiễm đều được chuyển đến bệnh viện chỉ định để điều trị.

Ngày 24/7, trang web của chính quyền thành phố Đại Liên đăng thông tin cho biết, tại Hội nghị về công tác chỉ huy phòng chống kiểm soát dịch bệnh và phát triển kinh tế, chính quyền tuyên bố Đại Liên bước vào trạng thái thời chiến; đóng cửa những nơi kín có rủi ro lây nhiễm trung bình như tiệm internet, phòng tắm, phòng chơi cờ; thành lập ban công tác chuyên trách đối với tiểu khu quản lý khép kín. 

Hiện tại, khu cộng đồng thôn công nhân ở phố phố Đại Liên Loan khu Cam Tỉnh Tử, phố Hương Lư Tiêu khu Tây Cương, nâng cấp lên thành khu có rủi ro lây nhiễm trung bình. 

Ngoài ra, theo tờ Báo sáng Bán đảo đưa tin, sáng ngày 24/7, hiệu trưởng các trường mẫu giáo ở thành phố Đại Liên nhận được thông báo, yêu cầu đóng cửa toàn bộ các trường mẫu giáo trong thành phố từ ngày 24/7.

Tài khoản Wechat của công ty “Đường sắt Đại Liên” đăng thông tin cho biết, từ ngày 24/7, hành khách ngồi tuyến tàu điện ngầm số 3 cần phải làm xét nghiệm axit nucleic trước. Trên mạng lan truyền video cho thấy, ngày 24/7, hành khách ở các trạm dừng như Hương Lư Tiêu Đại Liên, cần phải làm xét nghiệm axit nucleic thì mới được lên tàu, dẫn đến nhiều người bị muộn giờ làm. 

Ngoài ra, tối ngày 23/7, tại cuộc họp báo của thành phố Đại Liên có thông báo cho biết, các doanh nghiệp và đơn vị liên quan đến ngành nghề văn hóa du lịch sẽ tạm thời đóng cửa các nhà hát, phòng giải trí, điểm vui chơi văn hóa, phòng truy cập internet, phòng múa, karaoke, khu thắng cảnh trong nhà. 

Tiêu Luật Sinh (Theo Epoch Times)

Xem thêm: