Khu tự trị Tân Cương Trung Quốc trong 3 ngày tăng thêm 17 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán, nhưng số liệu liên quan vẫn bị nghi ngờ có sự che giấu. Nhóm chuyên gia của Ủy ban Y tế Sức khỏe quốc gia Trung Quốc hôm 18/7 đã đến Tân Cương để điều tra. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Trung Quốc nói thẳng, quy mô dịch bệnh vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng.

phpNOUWOf
Thành phố Ô Lỗ Mộc Tề tại Tân Cương sau khu bùng phát dịch, lưu lượng xe cộ trên toàn thành phố giảm mạnh. (Ảnh từ Weibo/The Liberty Times).

Tổng hợp thông tin từ truyền thông Trung Quốc Đại Lục, sau khi Tân Cương báo cáo trong 149 ngày liên tiếp không có ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán nào mới, thì ngày 15/7, thành phố Ô Lỗ Mộc Tề bắt đầu xuất hiện ca lây nhiễm mới. Đến 12 giờ trưa ngày 17/7, đã có tổng cộng 17 ca xác nhận lây nhiễm, đều ở thành phố Ô Lỗ Mộc tề; người lây nhiễm mới đều là những người được tập trung quan sát y tế. Hai ngày trước khi có thông tin về ca nhiễm đầu tiên, ước tính đã có hơn 100 người phải cách ly. Tuy nhiên số liệu về dịch bệnh của chính quyền Trung Quốc vẫn bị nghi ngờ có sự che giấu.

Phó Chủ nhiệm Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Trung Quốc Phùng Tử Kiện (Feng Zijian) cho biết, Tân Cương đang tiến hành điều tra nguồn lây nhiễm và con đường lây nhiễm đối với những người xác nhận nhiễm virus.

Đáng chú ý là truyền thông Trung Quốc Đại Lục tuần này khi thông báo về ca nhiễm là người Tân Cương xuất hiện ở Chiết Giang. Tỉnh ủy Chiết Giang sáng 16/7 đã thông báo, tỉnh Chiết Giang có một ca nhiễm không triệu chứng vào ngày 15/7, là ca nhiễm do truyền từ Tân Cương vào. Người bệnh 50 tuổi này là người Ô Lỗ Mộc Tề, buôn bán tại thành phố Thiệu Hưng, ngày 10/7 ngồi máy bay từ Ô Lỗ Mộc Tề đến sân bay Tiêu Sơn, được bạn bè lái xe đón về Thiệu Hưng.

Theo báo cáo, ngày 14/7, người bệnh này nhận được thông báo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tân Cương, yêu cầu tiến hành làm xét nghiệm axit nucleic; ngày 15/7, tự lái xe đến Bệnh viện Nhân dân thành phố Thiệu Hưng để lấy mẫu xét nghiệm, kết quả hiển thị dương tính, hiện tại được cách ly và quan sát y tế tại bệnh viện chỉ định tại địa phương.

Ngày 16/7, chính quyền Tân Cương thông báo, khu (quận) Thiên Sơn, thành phố Ô Lỗ Mộc Tề, phát hiện 1 ca xác nhận lây nhiễm vào ngày 15, số người lây nhiễm không triệu chứng là 3 người (đều đang quan sát tại bệnh viện). Trang web của Ủy ban Y tế Sức khỏe Trung Quốc hôm 17/7 mới thông báo về các ca nhiễm này.

Người xác nhận lây nhiễm này là nữ giới, 24 tuổi, là nhân viên làm việc tại khu thương mại tầng 3 ở Trung tâm thương mại Trung Tuyền, thường trú tại khu Thiên Sơn thành phố Ô Lỗ Mộc Tề. Ngày 10/7, được xe cứu hộ vận chuyển đến bệnh viện chỉ định; ngày 14/7 xuất hiện triệu chứng sốt, đau đầu, ngày hôm sau làm xét nghiệm axit nucleic thì cho kết quả dương tính, chẩn đoán xác nhận lây nhiễm.

Hiện nguyên nhân lây nhiễm của bệnh nhân này vẫn đang được điều tra.

Truyền thông Đại Lục đưa tin, một nhân viên làm việc trong nhà hàng dùng để cách ly cho biết, nhà hàng từ sáng sớm đã bị chính quyền trưng dụng, luôn có người được đưa đến đây, “đến đến đi đi tới vài trăm người”.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều chuyến bay tại sân bay Ô Lỗ Mộc Tề ngày 17/7 đã phải hủy bỏ. Cơ quan đường sắt Ô Lỗ Mộc Tề vào tối 16/7 đã phát đi thông báo cho biết, để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, từ 10 giờ tối cùng ngày, tuyến đường sắt số 01 ngừng vận hành.

Trên mạng lan truyền thông tin thành phố Ô Lỗ Mộc Tề bắt đầu phong tỏa thành phố (trong 7 ngày) từ ngày 15, nhưng chính quyền chưa chính thức công bố. Do dịch bệnh không rõ ràng nên khiến cho người dân lo lắng, liên tiếp đổ xô đến siêu thị mua đồ, các loại thực phẩm như rau củ quả thịt các loại đều bị mua sạch. Nhiều người cũng rời khỏi Ô Lỗ Mộc Tề.

Có cư dân mạng nghi ngờ chính quyền có khả năng che giấu tình hình dịch bệnh nghiêm trọng, do Chiết Giang có người nhiễm không triệu chứng từ Tân Cương truyền vào, khiến người dân lo lắng dịch bệnh đã sớm lan rộng.

(Nội dung tweet: Ô Lỗ Mộc Tề hôm nay bắt đầu phong thành. Tối qua mọi người tranh nhau đi mua thực phẩm suốt đêm; tình hình dịch virs Vũ Hán xấu đi? Hay là vẫn còn nguyên nhân khác? Ở đất nước này, hoặc là làm một con lợn vui vẻ để cho người ta làm gì thì làm, hoặc là sống trong sợ hãi. Bởi vì bạn không hề biết chút gì, giống như một kẻ ngốc.

Làm thế nào? Đầu tiên cần lan truyền chân tướng. Tiếp đó là không tiếp tục im lặng nữa. Cần phản kháng bằng một hình thức nào đó. Bất cứ hình thức nào cũng được. Phản kháng là trọng điểm.)

(Nội dung tweet: Sáng ngày 17/7, khi thành phố Ô Lỗ Mộc Tề phong thành, hàng dài xe đang chạy hướng về tự do! Khung cảnh tráng lệ!)

(Nội dung tweet: Thành phố Ô Lỗ Mộc Tề phong thành!!!)

Yến Thanh Lưu

Xem thêm: