Dịch bệnh bùng phát tại Bắc Kinh từ ngày 11/6 đến ngày 24/6, trong thời gian 14 ngày, Bắc Kinh đã có 269 ca nhiễm, nhưng việc chính quyền Bắc Kinh áp dụng biện pháp phòng dịch phong tỏa trên quy mô lớn đã khiến cho ngoại giới nghi ngờ về số lượng ca nhiễm được chẩn đoán xác nhận. Hiện có thông tin tiết lộ, chính quyền Bắc Kinh xây dựng 3 “bệnh viện container” để tiếp nhận điều trị bệnh nhân, tuy nhiên tin này chưa được chính thức xác nhận. 

image008
Ngày 24/6/2020. Người dân ở một khu dân cư ở quận Hải Điến đứng chờ làm xét nghiệm. (Ảnh: Epoch Times)

Theo Đài Á châu Tự do (RFA) đưa tin, bà Đương, một cư dân tại bắc Kinh cho biết, cùng với tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh nhanh chóng lây lan rộng, chỉ trong thời gian một ngày, Bệnh viện Hựu An Bắc Kinh (Youan Hospital of Beijing) đã kiểm tra ra hơn 300 trường hợp lây nhiễm, “quận Phong Đài, Đại Hưng nghiêm trọng nhất”, nhưng chính quyền không báo cáo con số thực tế, “Con số mà họ nói còn chưa bằng 1/3 con số thực tế”.

Có người dân Bắc Kinh đăng thông tin tiết lộ, chính quyền đang bằng mọi giá phong tỏa các tòa nhà của cư dân để ngăn chặn người bị lây nhiễm ra khỏi nhà.

Theo video và hình ảnh được lan truyền trên mạng cho thấy, tòa nhà số 520 của khu khu chung cư số 70 đường Vĩnh Định (quận Hải Điến, Bắc Kinh) bùng phát dịch nghiêm trọng nhất, nhân viên công tác mặc áo đồng phục màu da cam cùng với sự phối hợp của nhân viên mặc quần áo bảo hộ trắng, hàn chết cứng từng cửa tòa nhà lại, ngăn cư dân trong tòa nhà ra ngoài. Trong hình ảnh còn có người trong nhà thò đầu ra ngoài cửa sổ nhìn xuống.

Theo Epoch Times đưa tin, một bản “Tóm tắt Hội nghị phòng và kiểm soát dịch quận Bình Cốc, Bắc Kinh” ngày 20/6 của  Văn phòng Phòng chống dịch quận Bình Cốc, thành phố Bắc Kinh cho thấy, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã đồng ý xây dựng bệnh viện container tại Bệnh viện quận Bình Cốc và Bệnh viện Trung y quận Bình Cốc, đồng thời yêu cầu Bệnh viện Nhạc Hiệp cần phải xây dựng thí nghiệm bệnh viện container.

Thông tin cho thấy, Bệnh viện quận Bình Cốc, Bệnh viện Trung y quận Bình Cốc, đều là bệnh viện cấp 3A, Bệnh viện Nhạc Hiệp là bệnh viện cấp 1A.

Đến hết ngày 23/6, cơ quan chức năng Bắc Kinh thông báo đã có 10 khu (quận) đã có ca xác nhận lây nhiễm, lần lượt là Phong Đài, Đại Hưng, Hải Điến, Đông Thành, Tây Thành, Triều Dương, Thạch Cảnh Sơn, Thông Châu, Phòng Sơn, Môn Đầu Câu.

Ngoại giới phân tích, nếu việc chính quyền Bắc Kinh dựng 3 bệnh viện container là thật, cho thấy quy mô tình hình dịch bệnh tại Bắc Kinh không thể coi thường được.

Từ tuần này, dịch bệnh tại Bắc Kinh dường như xuất hiện trạng thái mất kiểm soát. Theo thông tin mới nhất từ phần mềm thông tin của Quốc vụ viện Trung Quốc, tính đến 3 giờ chiều ngày 23/6, khu phố đường Vĩnh Định thuộc quận Hải Điến nâng cấp lên thành khu vực nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. Hiện tại Bắc Kinh có 5 khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao, 38 khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình.

Khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao gồm: khu phố đường Vĩnh Định, quận Hải Điến; khu Hoa Hương, quận Phong Đài; trấn Tây Hồng Môn, quận Đại Hưng; trấn Hoàng Thôn, quận Đại Hưng; phố Tân Thôn, quận Phong Đài.

Khu vực có nguy cơ lây nhiễm trung bình phân bố ở 38 khu phố thuộc 10 quận, bao gồm các quận Phong Đài (12 khu), Đại Hưng (9 khu), Đông Thành (4 khu), Tây Thành (4 khu), Hải Điến (3 khu), Triều Dương (2 khu), Phòng Sơn (1 khu), Thạch Cảnh Sơn (1 khu), Môn Đầu Câu (1 khu), Thông Châu (1 khu).

Theo số liệu công khai của chính quyền Bắc Kinh, dịch bệnh tại Bắc Kinh không những nhanh chóng lây lan rộng trong thành phố, mà còn lan ra 5 tỉnh thành Chiết Giang, Hà Bắc, Tứ Xuyên, Hà Nam và thành phố Thiên Tân. Nhưng do chính quyền Trung Quốc không minh bạch thông tin, Bắc Kinh rốt cuộc có bao nhiêu người lây nhiễm, và ảnh hưởng đến các tỉnh khác ở mức độ thế nào, ngoại giới vẫn khó nắm được số liệu chân thực.

Ngày 24/6, Bắc Kinh đặc biệt phát đi “Thông cáo bác tin đồn” về Bệnh viện 301 (bệnh viện chuyên điều trị cho tầng lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc), thông báo nói gần đây trên mạng lan truyền Bệnh viện 301 xuất hiện dịch bệnh, và danh sách có hơn 100 tiểu khu phong tỏa ở quận Hải Điến, đây là thông tin không chính xác. Tuy vậy, thông cáo này chưa đủ khiến người dân Bắc Kinh cảm thấy yên tâm về tình hình dịch bệnh.

Trí Đạt

Xem thêm: