Ngày 31/10 là ngày Halloween, đồng thời cũng là ngày kỷ niệm tròn 2 tháng sự kiện cảnh sát tấn công khủng bố người biểu tình ở ga tàu Prince Edward, Hồng Kông. Do đó, cư dân mạng Hồng Kông đã kêu gọi tổ chức hoạt động tưởng niệm tại nhà ga này; bên cạnh đó, sau khi Luật Cấm che mặt được chính phủ Hồng Kông thực thi, cư dân mạng cũng kêu gọi tổ chức “Đêm mặt nạ Halloween”, bắt đầu lúc 19:30 tại Công viên Victoria đến Lan Quế Phường, người tham gia đeo các loại mặt nạ “tham gia lễ hội”. 

Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)

Hoạt động “Tưởng niệm vụ tấn tại nhà ga Prince Edward”

Lúc 23:00 ngày 31/8, đội cảnh sát đặc nhiệm Tốc Long thuộc cảnh sát Hồng Kông đột nhiên xông vào một khoang tàu dừng ở nhà ga Prince Edward, khống chế nhiều người, vung gậy đánh, xịt nước cay vào người dân không có bất cứ trang bị gì, có người bị bắt mà đầu vẫn đang chảy máu, hiện trường lúc đó vô cùng hỗn loạn.

>>Biểu tình ở Hồng Kông ngày 31/8: Cảnh sát đánh người, không phân rõ trắng đen (video)

Hiện trường lan truyền thông tin ra bên ngoài cho biết, có một vài người dân bị cảnh sát đánh tử vong, nhưng chính phủ Hồng Kông, cảnh sát và Cục quản lý bệnh viện đã nhiều lần tuyên bố không có người tử vong. Tuy nhiên, đến nay Công ty Đường sắt cao tốc Hồng Kông (MRT) vẫn không công bố video hoàn chỉnh và chi tiết được camera giám sát ghi lại, điều này bị nghi ngờ MRT đang bao che cho cảnh sát hoặc bị đe dọa.

Từ trưa 31/10, không ít người dân đã đến nhà gà Prince Edward để đặt hoa tưởng niệm, cũng như yêu cầu cảnh sát, công ty MRT nói rõ sự thật.

Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. Hình ảnh tại cửa ra B1 trên đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Ngày 31/10, người dân Hồng Kông đã tổ chức hoạt động tưởng niệm người đã chết trong sự kiện cảnh sát tấn công người dân ở nhà ga Prince Edward cách đây 2 tháng. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Tối ngày 31/10, cảnh sát ném lựu đạn hơi cay trên đường Nathan để xua đuổi đám đông. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Tối 31/10, cảnh sát xuất hiện trên đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Tối 31/10, cảnh sát xuất hiện trên đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Một người phụ nữ bị cảnh sát trấn áp, bị trật khớp chân. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Một người phụ nữ bị cảnh sát trấn áp, bị trật khớp chân. (Ảnh: Epoch Times)
Biểu tình ở Hồng Kông
Nhiều người tập trung ở trên đường Nathan tối ngày 31/10. (Ảnh: Epoch Times)
bieu tinh o hong kong 31 10 7
Tối 31/10, cảnh sát xuất hiện trên đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)
bieu tinh o hong kong 31 10 6
Tối 31/10, cảnh sát xuất hiện trên đường Nathan. (Ảnh: Epoch Times)

Hoạt động “Đêm mặt nạ Halloween”

Hoạt động “Đêm mặt nạ Halloween” bắt đầu tập trung tại Công viên Victoria lúc 19:30, đến 19:45 bắt đầu mặc niệm 3 phút tưởng nhớ nghĩa sĩ, và xuất phát lúc 20:00 từ Vịnh Đồng La đi qua Wan Chai và Kim Chung diễu hành đến Lan Quế Phường ở Trung Hoàn. Hoạt động này cũng nhằm kháng nghị sự kiện cảnh sát tấn công người dân ngày 31/8. Trên đường đi còng ngang qua khu nghĩa trang ở Kim Chung, mọi người cùng nhau để lại hoa trắng, kẹo hoặc chocolate để tưởng niệm.

Hoạt động tối ngày 31/10 này không nộp đơn xin phép tới cơ quan cảnh sát. Do đó, cảnh sát đã được điều động tới và sử dụng hơi cay và vũ lực để trấn áp đám đông.

Công ty đường sắt cao tốc Hồng Kông và các cơ quan chính phủ Hồng Kông sau khi đánh giá rủi ro cũng quyết định tạm đóng cửa nhà ga Prince Edward từ 14 giờ, và mãi đến tối mới tạm mở cửa nhà ga Trung Hoàn lúc 21 giờ.

Trí Đạt

Xem thêm: