Ngày 20/2, bà Lữ Tích Văn (Lu Xiwen), cựu Phó Bí thư thành phố Bắc Kinh đã bị xử tù 13 năm và phạt 20 triệu Nhân dân tệ vì tội ăn hối lộ.

Bà Lữ Tích Văn (Lu Xiwen), cựu Phó Bí thư thành phố Bắc Kinh bị xử tù 13 năm vì tội ăn hối lộ.
Bà Lữ Tích Văn (Lu Xiwen), cựu Phó Bí thư thành phố Bắc Kinh bị xử tù 13 năm vì tội ăn hối lộ.

Theo cáo trạng của tòa án cấp trung thành phố Cát Lâm, từ 2001 – 2015, trong thời gian bà Lữ Tích Văn đảm nhận nhiều chức vụ khác nhau tại Bắc Kinh đã lợi dụng quyền lực ăn hối lộ từ các cá nhân và tổ chức tổng cộng số tiền của trị giá gần 19 triệu Nhân dân tệ.

Tại tòa, bà Lữ Tích Văn đã ăn năn nhận tội và cho biết không kháng án.

Bệ đỡ quyền lực của bà Lữ Tích Văn

Ngày 11/11/2015, bà Lữ Tích Văn bị lập án điều tra và khai trừ khỏi Đảng ngày 5/1/2016. Tại phiên tòa sơ thẩm ngày 1/12/2016, bà Lữ bị cáo buộc ăn hối lộ hơn 18 triệu Nhân dân tệ.

Ngày 28/11/2016, có thông tin chỉ ra bà Lữ Tích Văn được giảm tội vì khai báo cựu Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Lưu Kỳ tham ô hơn 14 tỷ nhân dân tệ trong quản lý đất đai. Lưu Kỳ sau đó đã bị cách chức và khai trừ khỏi Đảng.

Theo thông tin, bà Lữ Tích Văn được ông Giả Khánh Lâm cất nhắc theo ý đồ của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân nhằm loại bỏ thế lực của Trần Hy Đồng tại Bắc Kinh, sau đó bà Lữ trở thành đồng minh cùng Lưu Kỳ. Như vậy, ông Giả Khánh Lâm và Lưu Kỳ là bệ đỡ quyền lực cho bà Lữ.

Có nhận định, việc Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương “khai đao” đối với bà Lữ Tích Văn là đánh vào tâm điểm hủ bại của chính giới Bắc Kinh.

Theo truyền thông Hồng Kông, bà Lữ có vây cánh rất rộng tại Bắc Kinh nhờ phụ trách công tác tổ chức nhân sự. Rất nhiều quan chức quận huyện hiện nay do bà Lữ  bổ nhiệm, nằm trong mạng lưới của bà Lữ, vì thế từ vụ án này có thể kéo theo hàng loạt quan chức khác bị liên lụy.

Có thể thêm hàng chục quan chức liên lụy

Ngày 9/2, thành phố Bắc Kinh tổ chức Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật. Tại Hội nghị nêu cao tinh thần kiên quyết loại bỏ ảnh hưởng tiêu cực do thế lực của bà Lữ Tích Văn gây ra, cho biết tạm thời sẽ thực hiện thẩm tra đối với 15 quan chức thuộc cấp tại thành phố Bắc Kinh (tiêu biểu như Tô Đông, Phó Quận trưởng quận Tây Thành; Vương Công Vĩ, cựu Tổng Giám đốc tập đoàn tài chính Street Bắc Kinh…).

Theo thông tin, tính từ 2015 đến tháng 10/2016 Bắc Kinh đã xử lý tổng số gần 4000 quan chức.

Nguyễn Đoàn

Xem thêm: