Gần đây, sau vụ Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Chính tài “ngã ngựa”, và theo tin đồn Hội nghị Bắc Đới Hà đã bắt đầu, vấn về nhân sự tại Đại hội 19 lại tiếp tục được hâm nóng. Giới quan sát phân tích rằng trong ván cờ của phe ông Tập Cận Bình và ông Giang Trạch Dân tại Trung Nam Hải, Ban Thường vụ có 7 người hay 5 người sẽ được quyết định bởi việc ông Tập Cận Bình có khống chế được toàn bộ cục diện hay không.

cpc 18th congress picture polibureau members
7 Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc đương nhiệm từ trái sang: Tập Cận Bình, Lý Khắc Cường, Trương Đức Giang, Du Chính Thanh, Lưu Vân Sơn, Vương Kỳ Sơn và Trương Cao Lệ

Ngày 8/1, bình luận viên chính trị Trung Quốc Tạ Thiên Kỳ đã có bài phân tích trên truyền thông ngoài Trung Quốc cho biết, hiện nay phe ông Tập Cận Bình đang chạy đua để chiếm ưu thế về số người ngồi vào Ban Thường vụ. Ngoài ông Tập Cận Bình và ông Lý Khắc Cường chắc chắn ở lại, ông Vương Kỳ Sơn có thể phá lệ được ở lại, ông Lật Chiến Thư và ông Uông Dương có khả năng cao sẽ được vào, còn ông Vương Hộ Ninh cũng là người được để ý tới nhiều. Trong khi đó, người kế nhiệm của phe ông Giang Trạch Dân là ông Tôn Chính Tài đã bị loại.

Nhưng phân tích cũng cho rằng, vì để đảm bảo người của phe mình chiếm ưu thế trong Ban Thường vụ Bộ Chính trị nên có khả năng ông Tập Cận Bình sẽ nhận thêm 1 đến 2 quan chức cấp cao không thuộc phe mình.

Trong số 25 thành viên của Bộ Chính trị, ngoài ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, ông Tôn Chính Tài đã “ngã ngựa”, thì đến tháng 11 những vị trong nhiệm kỳ chưa đến 68 tuổi còn có: Vương Hộ Ninh, Lưu Kỳ Bảo, Hứa Kỳ Lượng, Tôn Xuân Lan, Lý Nguyên Triều, Uông Dương, Trương Xuân Hiền, Triệu Lạc Tế, Hồ Xuân Hoa, Lật Chiến Thư, Hàn Chính. Từ lý luận mà nói, 11 người này có thể tiếp tục ở lại Bộ Chính trị hoặc thăng lên một bậc vào Ban Thường vụ tại Đại hội 19.

Trong đó những vị như Lưu Kỳ Bảo, Trương Xuân Hiền, Hàn Chính, Tôn Xuân Lan, Lý Nguyên Triều hoặc là có mang màu sắc của Giang phái hoặc là ngấm ngầm cấu kết với phe ông Giang Trạch Dân. Những năm gần đây, 5 vị này ít nhiều cũng có tin xấu về tham nhũng hoặc những tin đồn không hay.

Trên thực tế, từ đầu năm ngoái, liên tiếp có tin đồn về danh sách những người được dự đoán sẽ vào Ban Thường vụ, nhưng việc ông Tôn Chính Tài “gặp sự cố ngoài ý muốn” đã phá vỡ những đồn đoán ban đầu của giới quan sát.

Học giả lịch sử Trung Quốc Chương Lập Phàm hồi tháng trước có bài phân tích trên truyền thông Đức, trong đó nói, nước cờ về bố cục nhân sự cấp cao của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại Đại hội 19 đã tiến hành được 3 hiệp, mới đây nhất vụ ông Tôn Chính Tài được coi là hành động phản pháo của ông Tập Cận Bình. Ông Chương Lập Phàm cho rằng về bố cục nhân sự, hiện ông Tập Cận Bình và Vương Kỳ Sơn chiếm thế chủ đạo.

Ông Chương Lập Phàm cũng điểm qua danh sách Ủy viên Ban Thường vụ tại Đại hội 19, ngoài ông Tập Cận Bình, còn có ông Lý Khắc Cường, Vương Kỳ Sơn, Lật Chiến Thư, Vương Hộ Ninh, Uông Dương và Hồ Xuân Hoa.

Cùng với đó, theo bình luận viên Tạ Thiên Kỳ, chỉ có số người trong Ban Thường vụ từ 7 giảm xuống 5, thì người của phe ông Tập Cận Bình mới có thể khống chế hoàn toàn Ban thường vụ Bộ chính trị. Ông Tập Cận Bình có thể sẽ lựa chọn phương án điều hòa. Trong số “5 người Ban Thường vụ”, ngoài ông Tập Cận Bình và Lý Khắc Cường, 3 người còn lại sẽ được lựa chọn trong số những người Vương Kỳ Sơn, Uông Dương, Lật Chiến Thư, Vương Hộ Ninh và Hồ Xuân Hoa.

Hồi tháng trước, nhân sĩ bình luận chính trị Hoa Pha có phân tích với Đài SOH (Mỹ) về khả năng sẽ có “5 người thuộc Ban Thường vụ”. Ông cho biết, ông Tập Cận Bình vẫn ở giai đoạn tập trung quyền lực, do đó tại Đại hội 19, rất có thể ông Tập sẽ khôi phục lại cơ chế “5 người Ban Thường vụ” như hồi Đại hội 8, “nhằm gia tăng quyền lực”, việc này làm cho cuộc tranh đua vào Ban Thường vụ trở nên kịch liệt hơn.

Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay, thân tín của ông Tập đã đi trước để tiếp quản vị trí cao tại các tỉnh thành trực thuộc trung ương Trung Quốc, trong đó có Bí thư đương nhiệm thành phố Bắc Kinh Thái Kỳ và Bí thư thành phố Trùng Khánh Trần Mẫn Nhĩ. Giới quan sát có phân tích cho rằng hai người này có thể sẽ phá vỡ quy tắc thông thường để “vượt cấp” vào Ban Thường vụ.

Trí Đạt

Xem thêm: