Về tình hình làn sóng bùng phát dịch COVID-19 lần thứ hai tại Bắc Kinh (Trung Quốc), hiện nay nhiều đội ngũ y tế địa phương đã được huy động đến đây để hỗ trợ đồng thời để thống nhất chỉ đạo. Chính quyền Trung Quốc đã điều tra và xử lý hàng chục trường hợp “tin đồn” liên quan đến dịch bệnh…

bcba67a8f137427f67393f87e659f376
Vào ngày 16 tháng 6 năm 2020, một hàng dài người đang chờ xét nghiệm COVID-19 tại quận Triều Dương Bắc Kinh. (Ảnh: Epoch Times)

Tăng cường đội ngũ y tế địa phương đến Bắc Kinh

Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin, hôm 20/6 thành phố Vũ Hán đã cử một đội ngũ y tế gồm 70 nhân viên y tế thuộc các bệnh viện khác nhau tại tỉnh Hồ Bắc đến hỗ trợ Bắc Kinh.

Vài ngày trước, cộng đồng mạng Internet cũng có thông tin về trường hợp nhân viên y tế từ tỉnh khác đến hỗ trợ Bắc Kinh. Một nguồn tin vào ngày 18/6 chỉ ra rằng “các thiên thần áo trắng từ chính quyền địa phương đã đến để hỗ trợ Bắc Kinh”. Hình ảnh từ Weibo này cho thấy hàng chục nhân viên y tế được cho là “bảo hộ toàn thân” đang xếp hàng chờ đợi tại một nhà ga ở thành phố Bảo Định tỉnh Hà Bắc.

p2715373a915051945 ss
Hình ảnh được cho là một đội ngũ y tế địa phương đang đến hỗ trợ Bắc Kinh (Ảnh chụp màn hình web).

Cùng ngày, trang Sina Weibo của phóng viên “Văn học Hằng Thủy” thuộc mạng Thông tin Hà Bắc đã công bố thông tin rằng “Tỉnh Giang Tô đã cử một đội nhân viên y tế để hỗ trợ Bắc Kinh trong việc chống lại dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán”.

p2715372a897277264 ss
Hình ảnh chụp trang Sina Weibo của phóng viên “Văn học Hằng Thủy” cho biết tỉnh Giang Tô đã cử một đội ngũ y tế để hỗ trợ Bắc Kinh.

Ngoài ra, 10 điều tra viên dịch tễ học từ các tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông, Hà Nam và Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Trung Quốc cũng đã đến các bệnh viện liên quan ở Bắc Kinh. Hiện nay Ủy ban Y tế Bắc Kinh đã yêu cầu các tổ chức y tế Bắc Kinh nâng cấp mức độ phòng ngừa và kiểm soát.

Hẹn gặp người phụ trách nhiều bệnh viện và các quận nguy cơ cao

Trong khi phân bổ nhân viên y tế từ các địa phương khác nhau đến hỗ trợ Bắc Kinh, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh và các bộ phận liên quan khác cũng đã hẹn gặp trao đổi với người đứng đầu của 8 bệnh viện và 5 quận ở Bắc Kinh. Theo thông tin từ chính quyền Bắc Kinh, vào ngày 18 và 19, Ủy ban Y tế thành phố Bắc Kinh và các bộ phận liên quan đã lần lượt tổ chức hai cuộc hẹn gặp. Các cuộc hẹn gặp trao đổi liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Trung Quốc-Nhật Bản, Bệnh viện Thế Kỷ Đàn (Shijitan) Bắc Kinh, Bệnh viện Tuệ Từ (Huici) Bắc Kinh, Phòng khám Số 1 Công ty TNHH Công nghệ Y tế Thủy Dân Khang (Yongminkang) Bắc Kinh, Bệnh viện Hiệp Hòa Bắc Kinh thuộc Học viện Khoa học Y học Trung Quốc, Bệnh viện Ung bướu Đại học Bắc Kinh, Viện Nghiên cứu Nhi khoa Thủ đô, Phòng thí nghiệm y học hạt nhân Hoa Hi (Huaxi) Bắc Kinh; những người có liên quan phụ trách chính quyền các quận gồm Đông Thành, Hải Định, Triều Dương, Đại Hưng, Bình Cốc.

Trước đó, tại các quận này có nhiều khu vực đã được liệt vào “khu vực rủi ro” dịch bệnh.

Theo số liệu được Bắc Kinh thông báo chính thức, tính đến hết ngày 20/6, Bắc Kinh đã phát hiện tổng cộng 227 trường hợp nhiễm viêm phổi Vũ Hán. Nhưng có nhà phân tích cho rằng con số này không phản ánh tương ứng tình hình triển khai biện pháp chống dịch của chính quyền.

Tại một cuộc họp báo ở Bắc Kinh vào ngày 19/6, cảnh sát đã thông báo về việc xử lý “tin đồn liên quan đến tình hình dịch bệnh”, theo đó cho biết có tổng cộng 60 trường hợp liên quan đã bị điều tra và xử lý, có 1 trường hợp bị bắt giữ hình sự và 9 trường hợp bắt giữ hành chính. Động thái này được xem là để hạn chế phát ngôn tự do của cư dân mạng, để “không gây hoang mang” về tình hình thực sự của dịch bệnh.

Screen Shot 2020 06 22 at 9.55.14 AM
60 trường hợp bị xử lý vì liên quan đến tin đồn dịch bệnh ở Bắc Kinh (Ảnh chụp màn hình bài viết của CCTV)

Trước đó Đài Á Châu Tự Do (RFA) đã dẫn nguồn tin từ người dân Bắc Kinh nói rằng, vào ngày 14/6 Bệnh viện Hựu An (Youan) Bắc Kinh đã xét nghiệm phát hiện hơn 300 trường hợp. Chính quyền không thông báo đúng số người thực sự bị nhiễm virus, thông báo thậm chí không được 1/3.

Tính đến 15:00 ngày 20/6, số khu vực có nguy cơ cao ở Bắc Kinh đã tăng lên 36 khu vực.

Y Bình

Xem thêm: