Virus Trung Cộng (hay virus corona mới, virus viêm phổi Vũ Hán) đang lây lan ra toàn cầu, ngoại giới vẫn luôn nghi ngờ về tình hình thực sự tại nơi bắt nguồn của virus – Trung Quốc. Mới đây, tại một hội nghị xuyên quốc gia, ông Trương Văn Hồng (Zhang Wenhong) chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc đã nói thẳng rằng “vấn đề này đúng là quá nhạy cảm”. 

Truong Van Hong
Chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Trung Quốc hôm 7/4 cho biết, số liệu dịch bệnh của Trung Quốc liệu có chân thực hay không, vấn đề này đúng là “quá nhạy cảm”. (Ảnh cắt từ video)

Tối ngày 7/4, tổ chức phi lợi nhuận “Hiệp hội châu Á” (Asia Society) tại Mỹ đã tổ chức hội nghị truyền hình, do ông Trương Văn Hồng và ông Jonathan Fielding (Giáo sư Y tế Cộng đồng Đại học California tại Los Angeles) cùng đối thoại. Khi người dẫn chương trình hỏi số liệu Trung Quốc liệu có chân thực hay không, ông Trương Văn Hồng không muốn trả lời thẳng rằng số liệu của Trung Quốc có xác thực hay không, mà chỉ nói “vấn đề này đúng là quá nhạy cảm”.

Tuy nhiên, ông cho biết điều có thể nói là, thành phố Thượng Hải trong thời kỳ đầu bùng phát dịch bệnh, đã bắt đầu thực hiện 3 bước lớn là theo dõi, cách ly, điều trị từ rất sớm, đến nay số ca xác nhận lây nhiễm và số người tử vong được kiểm soát một cách thỏa đáng, “tình hình thực tế của Thượng Hải là như vậy”. 

Về việc dịch bệnh đến khi nào mới kết thúc, tại buổi họp báo về phòng chống dịch của thành phố Thượng Hải tối ngày 8/4, ông Trương Văn Hồng cho biết, “không ai có thể trả lời được”. Ông đã từng thảo luận với chuyên gia về y tế cộng đồng toàn cầu, chuyên gia bệnh truyền nhiễm, chuyên gia về cấp cứu, trong ấn tượng của ông, hầu như tất cả đều nói bản thân họ “không biết dịch bệnh đến khi nào mới kết thúc”. 

Khi nói về vấn đề tỷ lệ tử vong, ông Trương Văn Hồng cho rằng tỷ lệ tử vong cao không có nghĩa là trình độ điều trị y tế thấp. Ông nói thêm, nếu các ca xét nghiệm chẩn đoán của một quốc gia đều là bệnh nặng, vậy thì tỷ lệ tử vong vì bệnh này sẽ cao. Nếu một quốc gia mở rộng xét nghiệm, vậy thì sẽ phát hiện được lượng lớn ca lây nhiễm, tỷ lệ tử vong sẽ không quá cao.

Thực tế, từ khi dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc đến nay, ngoài ông Chung Nam Sơn, thì ông Trương Văn Hồng cũng là một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm được ngoại giới chú ý.

Trong thời kỳ đầu, giới y tế Trung Quốc hỗ trợ Vũ Hán chống dịch, ông Trương Văn Hồng từng công khai “chặn họng” Chính phủ Trung Quốc, loại bỏ bác sĩ ở tuyến đầu, “để đảng đi trước”; sau khi ông Chung Nam Sơn nói dịch bệnh ở Vũ Hán “không nhất định bắt nguồn từ Trung Quốc”, ông Trương Văn Hồng trả lời phỏng vấn của Nhật báo Trung Quốc từng nói thẳng, “Trung Quốc chỉ có Vũ hán xuất hiện loại virus corona mới này sớm nhất. Nếu là từ nước ngoài đưa vào, thì có lẽ sẽ là vài thành phố ở Trung Quốc đồng thời có người phát bệnh, chứ không phải tuần tự trước sau.”

Khi ông Chung Nam Sơn cho biết, trong nội địa Trung Quốc không có lượng lớn “người lây nhiễm không triệu chứng”, ông Trương Văn Hồng lại chỉ ra, dịch bệnh lần này là một trong những loại virus khó ứng phó nhất trong lịch sử, độ khó vượt quá cả dự đoán của con người, hơn nữa nguy hiểm lớn nhất của dịch bệnh lần này nằm ở những người lây nhiễm không có triệu chứng, họ có thể dẫn đến dịch bệnh đại bùng phát lần thứ hai  trong cộng đồng. Khi ông Chung Nam Sơn quả quyết Trung Quốc sẽ không xuất hiện đỉnh dịch thứ hai, ông Trương Văn Hồng cho biết, dịch bệnh lần này có thể sẽ vẫn tiếp diễn trong năm nay, hơn nữa sau tháng Mười có thể xuất đỉnh dịch.

Thông tin công khai cho thấy, ông Trương Văn Hồng là Thường ủy kiêm Thư ký Phân hội Bệnh Truyền nhiễm thuộc Hiệp hội Y học Trung Quốc, Phó chủ nhiệm Phân hội Bệnh Truyền nhiễm Hiệp hội Y học dự phòng Trung Quốc; Khoa Bệnh Truyền nhiễm của Bệnh viện Hoa Sơn do ông đứng đầu cũng là khoa trọng điểm của quốc gia, từng tham gia vào điều trị người lây nhiễm SARS và lây nhiễm cúm gia cầm H7N9.

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Trí Đạt

Diễn biến việc che giấu dịch bệnh tại Vũ Hán vào thời kỳ đầu bùng phát

Xem thêm: