Hai ngày qua, mạng internet Trung Quốc chia sẻ nóng một đoạn video quay cảnh lượng lớn khách hàng Trung Quốc tranh nhau mua ngô trong siêu thị ở Toronto – Canada, cảnh tượng mọi người hỗn loạn tranh giành nhau lấy ngô này đã thu hút cư dân mạng chú ý bàn luận sôi nổi.

người Trung Quốc
Cảnh người Trung Quốc nhốn nháo tranh nhau mua ngô giá rẻ tại Toronto – Canada (Ảnh chụp màn hình video)

Theo trang mạng Phương Đông (On.cc) của Hồng Kông đưa tin, mới đây tại một siêu thị ở Toronto – Canada vì có chương trình khuyến mãi giá ngô nên đã thu hút một số lượng lớn người Trung Quốc đến tranh mua, họ tranh giành nhau quăng ngô vào những giỏ mua sắm tạo nên cảnh tượng hỗn loạn, có người già bị đẩy ngã xuống đất. Tuy nhiên, mọi người đều bận rộn tranh nhau lấy ngô nên không quan tâm đến những người già bị xô ngã.

Cảnh này được một số người dùng điện thoại di động quay lại và chia sẻ lên internet. Qua một đoạn video ngắn cho thấy có người nói tiếng Quảng Đông: “Giật đi, giật đi!” Có người nói bằng tiếng Anh: “What a mess!” (Thật là một mớ hỗn độn) Có người nói tiếng Anh giọng Quảng Đông: “Calm down! Calm down!”! (Hãy bình tĩnh). Cuối video có người nói tiếng Quảng Đông vẻ bất lực: “Đừng có như thế được không…”

Dù vậy, toàn bộ số ngô bán hạ giá đã bị vơ sạch chỉ trong chưa đầy 40 giây.

người trung quốc
Cảnh người Trung Quốc nhốn nháo tranh nhau mua ngô giá rẻ tại Toronto – Canada (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi đoạn video xuất hiện đã thu hút cư dân mạng bình luận sôi nổi, nhiều người bày tỏ tâm trạng “quá xấu hổ”; trong khi có người băn khoăn không hiểu: “Ngô đã là rất rẻ rồi, vậy mà cũng chờ giảm giá để tới mua như điên như vậy là sao?…”

Có người chỉ ra: “Đây là chiêu trò kinh doanh. Họ hạ giá để kéo khách hàng đến nhưng chỉ cung cấp một số lượng rất nhỏ hàng giảm giá, mục đích là dùng giá thấp nhất để thu hút nhiều khách hàng đến hy vọng bán được thêm mặt hàng khác.”

Nhưng lập tức có người phản ứng: “Ngay cả cho không cũng không đến nỗi phải tranh giành như vậy?!”

@ Yummy2000: “Giờ này mà cũng tranh giành? Đang vụ thu hoạch, giá đã rẻ hơn đến một nửa so với đầu tháng trước rồi.”

@levinzx: “Nhìn vào đoạn phim thấy đa số là người già. Những người thuộc thế hệ này thường sống rất tằn tiện.”

@toma: “Đó toàn là người già ở Trung Quốc Đại lục đến thăm người thân, không có việc gì làm và họ vốn đã có thói quen đi tranh giành hàng giá rẻ.”

@”Bồ công anh”: “Nhớ lại chuyện hồi mùa đông chính quyền thành phố Vancouver cung cấp muối miễn phí, cũng chính là phong cách tranh giành kiểu này của người Trung Quốc.”

@ “Người ven đường”: “Hành động quá thô lỗ khó coi, đáng khinh thường.”

@Jiang1962: “Thấy miếng ăn là quên cả thể diện”.

@Doki: “Lúc này nếu xảy ra vụ việc kỳ thị phân biệt đối xử đối với người Trung Quốc, tôi không mặt mũi nào đi phản đối.”

Video đăng lại trên Youtube:

Tuyết Mai

Xem thêm: