Truyền thông Trung Quốc đã xác thực thông tin, ông Dương Hùng (Yang Xiong) chính thức bị miễn nhiệm chức Thị trưởng Thượng Hải. Truyền thông bên ngoài Trung Quốc Đại Lục đưa tin, ngày 20/1 ông Ứng Dũng (Ying Yong) sẽ chính thức được bổ nhiệm làm Thị trưởng Thượng Hải. Ông Ứng Dũng hiện là Phó Bí thư và Phó Thị trưởng thường trực thành phố Thượng Hải.

Ông Ứng Dũng, Phó Bí thư kiêm Phó Thị trưởng thường trực thành phố Thượng Hải.
Ông Ứng Dũng, Phó Bí thư kiêm Phó Thị trưởng thường trực thành phố Thượng Hải.

Ngày 17/1, báo mạng Tài Tân (Caixin) dẫn nguồn tin từ weibo văn phòng thông tin thành phố Thượng Hải cho biết, tại Hội nghị lần thứ 5 Đại biểu Nhân dân khóa 14 thành phố Thượng Hải vào chiều ngày 17/1 đã phê chuẩn việc “xin từ chức” đối với ông Thị trưởng Dương Hùng.

Ngày 17/1, tờ Tin sáng (zaobao) đưa tin, sau khi ông Dương Hùng giải nhiệm Thị trưởng Thượng Hải ngày 17/1, đến ngày 20/1 ông Phó Thị trưởng Thường trực Ứng Dũng sẽ lên thay.

Dương Hùng rời Thượng Hải chỉ là vấn đề thời gian

Ông Dương Hùng là Tổng Giám đốc đầu tiên của Công ty Đầu tư Liên hợp Thượng Hải do con trai cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân là ông Giang Miên Hằng sáng lập năm 1994. Cùng với ông Hàn Chính, ông Dương Hùng được xem là người giúp ông Giang Trạch Dân cai quản địa bàn Thượng Hải.

Ông Dương Hùng, cựu Thị trưởng thành phố Thượng Hải.
Ông Dương Hùng, cựu Thị trưởng thành phố Thượng Hải.

Tạp chí Tiền Tiêu số tháng 11/2015 có nhận định, tại địa bàn Thượng Hải, không chỉ có Thị trưởng Dương Hùng mà thậm chí cả Bí thư Hàn Chính cũng phục tùng ông Giang Miên Hằng. Ông Giang Miên Hằng từng hứa hẹn với ông Hàn Chính, chỉ cần đảm bảo dọn dẹp mọi trở ngại liên quan đến nhà họ Giang thì ông Hàn Chính sẽ vào Ban Thường vụ Bộ Chính trị khóa sau. Vì thế cho dù bề ngoài ông Hàn Chính tỏ ra cung kính đối với ông Tập Cận Bình nhưng thực tế luôn tận hiến cho gia tộc họ Giang.

Một nguồn tin từ người trong Cục Kiểm tra Kỷ luật Thượng Hải cho biết, Giang Miên Hằng bị giam lỏng ở ngoại ô, tại một địa điểm bí mật.
Ông Giang Miên Hằng, con của cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân

Tạp chí Tranh Minh (Hồng Kông) số tháng 7/2016 đưa tin, ông Dương Hùng đã bị Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương hẹn gặp vào giữa tháng 6/2016, đã bị kiểm điểm tại Hội nghị đời sống Ban Thường vụ thành phố Thượng Hải liên quan đến ba vấn đề: lạm quyền phê chuẩn dự án, nhận hối lộ và tác phong sống bê bối.

Ngày 20/9/2016, Đài phát thanh Hy Vọng thực hiện chuyên đề phỏng vấn ông Tân Tử Lăng (Xin Ziling), học giả này cho biết, việc ông Ứng Dũng kiêm nhiệm chức Phó Bí thư và Phó Thị trưởng Thường trực không chỉ nhắm vào ông Dương Hùng mà còn cho thấy tương lai không sáng sủa của ông Hàn Chính. Chính quyền Bắc Kinh đã hoàn thành việc điều tra đối với cha con ông Giang Trạch Dân, đang chờ thời cơ phù hợp để xử lý triệt để.

Ngày 30/12/2016, Đài RFI của Pháp dẫn lại nguồn tin của tờ Tin sáng Hoa Nam, theo đó ông Ứng Dũng, cán bộ cũ của ông Tập Cận Bình chuẩn bị lên thay ông Dương Hùng làm Thị trưởng Thượng Hải.

Giới quan sát phân tích

Ngay từ tháng 11/2014, dân mạng xã hội Trung Quốc đã sôi nổi chia sẻ một bản danh sách thành viên “nội các” mới liên quan đến Quân ủy Trung ương Trung Quốc và thành phố Thượng Hải, theo đó dự đoán ông Phó Bí thư Ứng Dũng sẽ lên thay ông Dương Hùng làm Thị trưởng Thượng Hải.

Ngày 14/9/2016, Hội nghị lần thứ 32 Ban Thường vụ Đại biểu Nhân dân khóa 14 thành phố Thượng Hải đã thông qua vấn đề bổ và miễn nhiệm đối với ông Ứng Dũng, Phó Bí thư kiêm Phó Thị trưởng Thượng Hải. Ngày 19/9/2016, báo mạng Kinh tế Trung Quốc đã đưa tin về biến động nhân sự tại Thượng Hải liên quan đến ông Ứng Dũng.

Ngày 19/9/2016, trang thông tin Đa chiều có phân tích chỉ ra việc ông Ứng Dũng chuẩn bị nhậm chức Phó Thị trưởng Thường trực thành phố Thượng Hải là chiếc thảm lót đường thăng tiến trên quan trường. Phân tích cho rằng, ông Ứng Dũng còn thiếu kinh nghiệm về công tác kinh tế, vì thế việc bổ nhiệm làm Phó Thị trưởng Thường trực nhằm giúp bổ sung kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế, dọn đường thăng tiến sắp tới.

Ngày 20/11/2016, trang Đa Chiều tiếp tục có phân tích chỉ ra, thông tin từ Hội nghị toàn thể lần thứ 6 cho thấy chuẩn bị có thay đổi nhân sự tại Thượng Hải và Bắc Kinh trong năm 2017, đặc biệt đáng chú ý là vấn đề “bổ nhiệm công tác khác thường” của ông Ứng Dũng. Vì trong quan trường Trung Quốc hiếm có ai vừa là Phó Bí thư chuyên trách lại kiêm nhiệm chức Phó Thị trưởng Thường trực như ông này.

Nhưng trước đó đã có tiền lệ là trường hợp ông Vương Hiểu Đông ở Hồ Bắc.

Ngày 14/4, báo mạng Thông tin Bắc Kinh đưa tin, Phó Thị trưởng Thường trực tỉnh Hồ Bắc Vương Hiểu Đông được kiêm nhiệm Phó Bí thư Ủy ban tỉnh. Ngày 28/4, báo Nhân dân đưa tin, ông Vương Hiểu Đông đã chính thức nhậm chức Bí thư Ban Chính pháp tỉnh Hồ Bắc. Ngày 14/9, Nhật báo Hồ Bắc đưa tin, ông Vương Hiểu Đông được nhậm chức Thị trưởng tạm quyền tỉnh Hồ Bắc.

Khi đó mạng Đa Chiều bình luận, việc Vương Hiểu Đông kiêm nhiệm hai chức quan trọng cả trong Đảng lẫn chính quyền cấp tỉnh cho thấy ngày trở thành Tỉnh trưởng đã rõ ràng, sau đó ông Vương Hiểu Đông đã chính thức được bổ nhiệm Thị trưởng tạm quyền ngay trước ngày Quốc khánh Trung Quốc 1/10.

Như vậy, trường hợp ông Ứng Dũng hiện nay cũng sẽ diễn ra tương tự.

Mộc Vệ (T/H)

Xem thêm: