Gần đây, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố về cơ bản tình trạng lây lan bệnh viêm phổi Vũ Hán (hay còn gọi là viêm phổi Trung Cộng, COVID-19) tại quốc gia này đã được ngăn chặn. Tuy nhiên, đáng lưu ý là mới đây, hoạt động vui chơi giải trí ở nhiều nơi được mở chưa bao lâu lại bất ngờ phải đóng cửa.

Quan bar o Thuong Hai
Một quán bar ở Thượng Hải (Ảnh: cắt từ video)

Thượng Hải lại tạm ngừng các hoạt động đông người

Nguồn tin từ một số cơ quan truyền thông Trung Quốc như Sina và Jfdaily (Thượng Quan) chỉ ra, 3 tụ điểm du lịch trên cao của Thượng Hải (gồm Minh Châu Phương Đông, tháp Kim Mậu, và Trung tâm Thượng Hải) sau 18 ngày mở cửa trở lại đã phải đóng cửa vào ngày 30/3. Nguyên nhân vì có thông báo của lãnh đạo cấp cao hơn yêu cầu tăng cường hơn nữa nhu cầu về công tác phòng chống dịch để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn của du khách. Thời gian mở lại sẽ có “thông báo khác”.

Unknown 12
Thông báo khẩn của Tòa tháp Kim Mậu Thượng Hải đóng cửa từ ngày 30/3 (Nguồn: Internet).

Từ ngày 11/3, các địa điểm du lịch trên cao tiêu biểu của Thượng Hải nêu trên đã được nối lại công việc và ngày 12/3 mở cửa trở lại, nhưng không ngờ chỉ được 18 ngày.

Thủy cung Đại dương và Bảo tàng Sáp Phu nhân (Madame Tussauds) Thượng Hải cũng đưa ra thông báo đóng cửa từ ngày 30/3, thời gian mở cửa trở lại sẽ có thông báo sau.

Theo thông tin, việc tạm đóng cửa lần này, ngoài Tháp truyền hình Minh Châu Phương Đông còn bao gồm quảng trường thành phố Minh Châu Phương Đông, khu đại sảnh Linh Mễ, Phòng triển lãm phát triển lịch sử thành phố Thượng Hải và Tour du lịch sông của Minh Châu Phương Đông.

Biểu hiện tại nhiều nơi khác ở Trung Quốc

Trên thực tế, các biện pháp tương tự kiểu như “vừa mở lại đóng” gần đây đã diễn ra nhiều lần tại nhiều nơi ở Trung Quốc, làm dấy lên mối lo ngại về tình hình thực sự của dịch bệnh ở Trung Quốc.

Tại tỉnh Liêu Ninh, vào ngày 29/3, Văn phòng Du lịch và Văn hóa Thẩm Dương đã đưa ra thông báo, “Theo tinh thần thông báo của các cơ quan có thẩm quyền cấp trên, thông báo khẩn cấp phải ngay lập tức tạm ngừng hoạt động đối với các tụ điểm như rạp chiếu phim, địa điểm biểu diễn (nhà hát, phòng hòa nhạc, phòng biểu diễn nghệ thuật), vũ trường, quán bar, phòng trò chơi, địa điểm kinh doanh dịch vụ truy cập Internet và những nơi khác tụ tập đông người.”

Thông báo của cơ quan quản lý ở Thẩm Dương – Liêu Ninh yêu cầu các tụ điểm giải trí tạm ngừng kinh doanh (Ảnh: internet)

Ngoài ra, các cơ quan du lịch và doanh nghiệp du lịch trực tuyến cũng phải thực hiện nghiêm túc các yêu cầu “Không hoạt động kinh doanh xuyên tỉnh (quận/huyện, thành phố) và du lịch theo nhóm xuất nhập cảnh và kinh doanh du lịch ‘vé máy bay + khách sạn’.”

Tại Tứ Xuyên, hôm 28/2, nhiều tụ điểm giải trí ở Thành Đô như khu KTV lớn, quán cà phê Internet… đã nhận được thông báo tạm ngừng kinh doanh. Trong khi trước đó vài ngày, hôm 25/3, tỉnh Tứ Xuyên vừa công bố Thông báo số 14, theo đó các địa điểm giải trí như KTV và quán cà phê Internet đã được mở cửa trở lại kể từ khi thông báo.

Tập đoàn Truyền thông Thành Đô Trung Quốc phỏng vấn người có liên quan phụ trách Ban Giám sát Thực thi Pháp luật của Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Tứ Xuyên, được cho biết đây là thông báo khẩn cấp trên toàn quốc của Bộ Văn hóa – Du lịch đưa ra ngày 28/3: tất cả các địa điểm giải trí đã được nối lại hoạt động, bao gồm KTV, quán cà phê Internet, rạp chiếu phim đều phải tạm ngừng hoạt động.

middle 1024x1678 232001 v2 17851585495201793 7dee31f81f07752d082ecb79eaa90c37
Ảnh: Nguồn tin từ Jfdaily của Tập đoàn Truyền thông Thành Đô tại Tứ Xuyên.

Theo SCMP Hồng Kông cho biết, có dữ liệu bí mật của Chính phủ Trung Quốc cho thấy tính đến cuối tháng 2/2020, Trung Quốc Đại Lục có hơn 43.000 người đã thử nghiệm dương tính với “viêm phổi Trung Cộng” nhưng không xuất hiện triệu chứng. Mặc dù mọi người đã được cách ly kiểm dịch và theo dõi, nhưng không đưa họ vào thống kê chính thức về trường hợp nhiễm virus được xác nhận. Về nguy cơ ngầm này, hôm 25/3, BBC của Anh đã dẫn bài viết công bố ngày 20/3 trên tạp chí học thuật hàng đầu thế giới Nature, chỉ ra số trường hợp nhiễm virus dạng nhẹ hoặc không có triệu chứng có thể chiếm 60% số trường hợp nhiễm “virus Trung Cộng”. Những trường hợp nhiễm tiềm ẩn như vậy có thể dẫn đến đợt bùng phát mới.

Tuyết Mai

Xem thêm: