Nước Mỹ đang trong cảnh khủng hoảng kép vì dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán và biến cố Minnesota liên quan đến cái chết của công dân da màu George Floyd. Biến cố này dĩ nhiên đã được giới truyền thông Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đặc biệt quan tâm. 

bieu tinh Hong Kong 2
Giới chức ĐCSTQ đã tận dụng triệt để biến cố Minnesota của Mỹ để cho thấy tính ưu việt của chế độ toàn trị tại Trung Quốc (Nguồn: Internet).

Chuyên gia Freedom House phản bác Tổng biên tập Thời báo Hoàn Cầu

Cái chết của công dân da màu George Floyd do vũ lực của cảnh sát đã khiến nước Mỹ chìm vào khủng hoảng vì biểu tình, sự kiện này đã được truyền thông ĐCSTQ chú ý đưa tin, tận dụng cơ hội để công kích lại Mỹ.

Trên Weibo Thời báo Hoàn Cầu nhận định biến cố Minnesota tương tự như chiến dịch biểu tình chống Dự luật Dẫn độ ở Hồng Kông hồi năm ngoái, “Phần tử gây loạn Hồng Kông cơ bản không quan tâm đến số phận của những người anh em Mỹ da đen ở bên kia địa cầu có hành động tương tự như họ, họ càng không thể phản đối quan điểm của Trump cảnh báo cho quân đội đàn áp.”

Trong khi ông Tổng biên tập của Thời báo Hoàn Cầu là ông Hồ Tích Tiến cũng đã tweet rằng “côn đồ” Hồng Kông là sứ giả chính đằng sau các cuộc biểu tình của Mỹ, vì vậy cảnh sát hình sự quốc tế nên sớm bắt giữ “côn đồ” Hồng Kông. Ngoài ra, trong một video khác trên Thời báo Hoàn Cầu, ông Hồ Tích Tiến tuyên bố, vì Chính phủ Mỹ ủng hộ các cuộc biểu tình ở Hồng Kông nên cư dân mạng Internet Trung Quốc đã cổ vũ biểu tình nổ ra ở Mỹ. Ông ta cho biết đông đảo người Trung Quốc nghĩ rằng tình trạng hỗn loạn ở Mỹ là quả báo vì ủng hộ những kẻ bạo loạn ở Hồng Kông.

Đáp lại những tuyên bố của Thời báo Hoàn Cầu và ông Hồ Tích Tiến, tờ “Tiếng nói nước Đức” (DW) đã trích dẫn nhận định của nhà phân tích Sarah Cook của tổ chức phi chính phủ Freedom House được Mỹ tài trợ, chỉ ra quan điểm của Thời báo Hoàn Cầu và ông Hồ Tích Tiến là sai lầm và mơ hồ. Tác giả phân tích rằng Thời báo Hoàn Cầu mang chế độ dân chủ Mỹ và chế độ tự trị cao của Hồng Kông so sánh với chế độ toàn trị của Trung Quốc do ĐCSTQ khống chế là cách so sánh sai lầm, ý định của họ là muốn ngăn chặn các cuộc biểu tình ở Hồng Kông tiếp tục xảy ra, họ tận dụng vấn đề này để thu hẹp không gian thể hiện quyền thị uy của người Hồng Kông trước những chính sách bất công của nhà cầm quyền.

Sarah Cook cũng chỉ ra cách quảng bá quan điểm này có thể giúp tăng tình cảm chống Mỹ của người dân Trung Quốc: “Lập luận của Thời báo Hoàn Cầu về cơ bản là làm cho người Trung Quốc thấy chế độ dân chủ phương Tây không hẳn là hay ho, cách tiếp cận này có thể thuyết phục được một số người Trung Quốc.”

Còn bà Tô Xảo Ninh (Su Chiao-ning) – trợ lý giáo sư tại Khoa Báo chí tại Đại học Oakland (Mỹ) cho biết phát biểu của ông Hồ Tích Tiến là tìm một lối thoát cho cái gọi là “chủ nghĩa dân tộc” của ĐCSTQ.

 

Cộng đồng mạng khiến quan chức Bắc Kinh “tịt ngòi”

Điều đáng chú ý là bề ngoài thì quan chức của ĐCSTQ cho biết họ không can dự vào việc Chính phủ Mỹ xử lý biến cố Minnesota này, nhưng thực tế vẫn có động thái kích động và ngầm định hướng dư luận.

Ngày 6/1, Thời báo Hoàn Cầu dẫn lời phát biểu của phát ngôn viên Triệu Lập Kiên tại cuộc họp báo của Bộ Ngoại giao trong cùng ngày, nói rằng: “Trung Quốc không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, mọi người trên thế giới đã nhìn thấy mọi thứ đang diễn ra ở Mỹ thông qua truyền thông, Chính phủ Mỹ vẫn làm tốt việc của họ.”

Tuy nhiên các cơ quan truyền thông hàng đầu của ĐCSTQ như CCTV, Tân Hoa Xã, Nhân dân Nhật báo, cũng như các cơ quan truyền thông trực tuyến như ThePaper, Guancha… đã tập trung thông tin chi tiết về biến cố Minnesota, và thậm chí mời các chuyên gia và học giả đến phỏng vấn để phân tích. Trong số đó, chương trình tin tức hàng ngày  của CCTV gần đây đã không chỉ lên án Mỹ tắc trách trong phòng chống dịch bệnh, thậm chí còn nhấn mạnh vấn nạn phân biệt chủng tộc tại Mỹ. Ngoài ra, các nhà bình luận và nhà văn mạng của Trung Quốc cũng đã tung ra các bài viết chỉ trích xã hội Mỹ với lời lẽ chua chát.

Không chỉ vậy, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cũng đã “vượt tường lửa” để tweet lên án nước Mỹ, “Tôi kịch liệt lên án vụ ngộ sát Floyd ở Mỹ, nhân viên thực thi pháp luật phải chịu trách nhiệm… Tất cả mạng sống đều quý giá… Chúng tôi kịch liệt phản đối mọi hình thức phân biệt chủng tộc, biểu đạt mang tính kích động thù hận và phân biệt chủng tộc”.

Nhưng tweet của bà Hoa Xuân Oánh đã rơi vào cảnh trớ trêu khi bị cư dân mạng “bóc mẽ” qua những bức ảnh và video trong quá khứ mà ĐCSTQ đã đàn áp người dân Trung Quốc.

Một số cư dân mạng để lại lời nhắn: “Trời ạ! ĐCSTQ cũng nói tất cả mạng sống đều quan trọng? Đây là dòng tweet lố bịch nhất tôi từng thấy.” “Bề ngoài ĐCSTQ kêu gọi nhân quyền, dân chủ và hòa bình, nhưng họ không thực hiện bất cứ điều nào như vậy đối với chính người dân của họ”. “Tôi đã không thấy dòng tweet này khi người châu Phi bị phân biệt đối xử ở Quảng Châu”. “Hy vọng mọi người quên những gì đã xảy ra ở Quảng Châu?” “Tất cả cuộc sống là quý giá trong vụ thảm sát ngày 4/6/1989?” “ĐCSTQ rõ ràng bất nhất, lời nói không đi cùng hành động, đó là một thảm họa của thế giới!”

Có cư dân mạng thẳng thắn chỉ ra: “ĐCSTQ đã giết bao nhiêu người kể từ khi xây dựng chính quyền? Ngay cả Hitler trong Chiến tranh Châu Âu cũng thua xa kỷ lục giết người của chính quyền ĐCSTQ!”

Tuyết Mai

Xem thêm: