Những năm gần đây tình hình sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc Đại Lục đang ngày càng nghiêm trọng, theo một báo cáo nghiên cứu mới, chỉ trong năm 2007 có khoảng hơn 100 ngàn người Trung Quốc thiệt mạng vì sương mù ô nhiễm, ngoài ra số người thiệt mạng tại hai nước Nhật Bản và Hàn Quốc tăng hơn ba lần.

Sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc đại lục ngày càng nghiêm trọng (Ảnh: Wikimedia).
Sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc đại lục ngày càng nghiêm trọng (Ảnh: Wikimedia).

Theo tạp chí Nature, nhóm nghiên cứu chung phân tích thay đổi của hạt PM2.5 gồm các trường Đại học California, Đại học British Columbia Canada, Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh Trung Quốc. Nghiên cứu chỉ ra, cơ thể con người bị phơi nhiễm PM2.5 lâu dài có thể gây bệnh tim, ung thư phổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính (C0PD)…

Theo nghiên cứu, số người chết vì bệnh tim và bệnh phổi trên toàn cầu do rủi ro PM2.5 lên đến hơn 3,4 triệu người. Chỉ tính riêng năm 2007, số trường hợp tử vong do khói mù ô nhiễm tại Trung Quốc Đại Lục khoảng 108.000 người, còn với Nhật Bản và Hàn Quốc là trên 30.000 người.

Ngày 19/12/2013, nhiều hãng truyền thông lớn của Nhà nước Trung Quốc đăng bài viết nói về 5 lợi ích nhờ sương mù ô nhiễm, theo đó tác giả chỉ ra sương mù ô nhiễm làm người Trung Quốc đoàn kết hơn, công bằng hơn, sáng suốt hơn, hài hước hơn, hiểu biết hơn. Bài viết này đã khiến cư dân mạng phẫn  nộ lên án nên phải gỡ bỏ.

Ngày 2/12/2013, Cục trưởng Cục Bảo vệ Môi trường Quốc gia Mỹ Gina McCarthy chia sẻ trên Washington Post, sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc đã gây nguy hại đến cả Mỹ và nhiều nước khác, hiện nay sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc đang tràn đến bờ biển phía Tây nước Mỹ. Ngoài ra, truyền thông Hàn Quốc cũng bày tỏ lo ngại sương mù ô nhiễm tại Trung Quốc sẽ lan sang Hàn Quốc.

Giáo sư Steve Davis thuộc Đại học California chỉ ra, chỉ số PM2.5 tại Trung Quốc cao nhất thế giới. Nhưng vì hai nước nước Nhật Bản và Hàn Quốc nằm gần Trung Quốc và có mật độ dân số cao hơn, vì thế bị ảnh hưởng khá nặng.

Tuyết Mai (T/H)

Xem thêm: