Bác sĩ tại nhiều nơi tiết lộ với Epoch Times, triệu chứng của đợt dịch COVID-19 gần đây tại Trung Quốc rất nặng, bệnh viện quá tải, xuất hiện tình trạng lây nhiễm chéo, từ đầu năm đến nay, bệnh phổi trắng và đột tử tăng lên đáng kể.

dich benh o Trung Quoc 3
Phòng khám ngoại trú nhi khoa của một bệnh viện ở Bắc Kinh rất đông phụ huynh và trẻ em, ảnh ngày 23/11/2023. (Nguồn: JADE GAO/AFP qua Getty Images)

Cảm sốt tái phát phần lớn là do COVID-19

Cuối tháng Tư, nhiều bác sĩ Đại Lục tiết lộ với Epoch Times rằng sau khi nhiều người nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), nhưng các bệnh viện vẫn điều trị như bệnh cảm lạnh thông thường, khiến một số bệnh nhân bị bệnh nặng hơn và phát triển thành bệnh phổi trắng.

Ngày 20/4, Lưu Lỗi (hóa danh), một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc ở tỉnh Hà Bắc, cho biết nhiều người bị cảm lạnh và sốt nhiều lần thực sự đã bị nhiễm COVID-19.

Bác sĩ Lưu quan sát thấy một số người có thể thuyên giảm, thậm chí khỏi bệnh bằng cách truyền dịch. Đó là do sức đề kháng của bản thân bệnh nhân.

Ông cũng phát hiện ra rằng nhiều người bị cảm lạnh và ho nhiều lần mà không khỏi trong một hoặc hai tháng. “Triệu chứng của bệnh nhân là khó thở, không đủ không khí, có đờm, hồi hộp, khó ngủ. Những bệnh này có thể chữa được bằng y học cổ truyền.”

Người dân mắc nhiều bệnh khác nhau sau khi tiêm vắc-xin COVID-19

Đổng Mẫn (hóa danh), một bác sĩ y học cổ truyền Trung Quốc tại Thượng Hải, nói với Epoch Times rằng việc sử dụng vắc-xin ngừa COVID-19 được sản xuất trong nước sẽ phá hủy khả năng miễn dịch của con người, khiến họ mắc nhiều căn bệnh khác nhau.

“Sau khi tiêm vắc-xin COVID-19, có thể bị nhồi máu cơ tim, nhồi máu não, hay mắc bệnh bạch cầu. Nếu đến bệnh viện điều trị, bạn sẽ chết. Tôi cũng từng điều trị cho nhiều bệnh nhân như vậy. Tôi đã dùng thuốc Trung Quốc để chữa trị cho họ, và họ đổ mồ hôi.”

Bác sĩ Đổng cho biết bệnh viện đang quá tải và cướp tiền của bệnh nhân. “Các bác sĩ sẽ không nói với bệnh nhân rằng y học cổ truyền có thể chữa khỏi bệnh COVID-19, vì điều này sẽ chạm đến lợi ích của một số người”.

Bác sĩ Lưu đến từ tỉnh Hà Bắc cũng đề cập rằng nhiều người mắc nhiều loại bệnh lạ sau khi tiêm vắc-xin sản xuất trong nước.

Kể từ khi virus COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019, ĐCSTQ đã buộc tất cả người dân phải tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 được sản xuất trong nước. Nếu không tiêm, họ sẽ không được phép đi làm, đi siêu thị. Tuy nhiên, sau khi người dân tiêm phòng, họ đã phải gánh chịu nhiều di chứng khác nhau.

Sau khi cắt bỏ, các nốt phổi sẽ sớm phát triển trở lại

Người dân Trung Quốc Đại Lục ở nhiều nơi đã tiết lộ với Epoch Times, rằng sau khi tiêm vắc-xin ngừa COVID-19 sản xuất trong nước, hơn 90% người dân đã phát hiện ra các nốt phổi khi khám sức khỏe tại nơi làm việc của họ.

Bác sĩ Lưu cho biết, một số người đến bệnh viện để phẫu thuật. Sau khi cắt bỏ các nốt phổi, chúng sẽ nhanh chóng phát triển trở lại. Hiện nay căn bệnh này không có cách chữa trị.

id14233051 ba60a40d4165b9786330b85bef765d7f
Giữa tháng Tư, một nhóm người đi xe đạp phát hiện một cụ ông nằm bất tỉnh tại Công viên Wetland. (Video chụp màn hình)

Bác sĩ Liu tiết lộ, số người mắc bệnh phổi trắng và tử vong sau khi trong năm nay đã gia tăng đáng kể.

Theo số liệu do Trung tâm Bệnh tim mạch Quốc gia Trung Quốc công bố năm 2021, số ca đột tử ở Trung Quốc năm 2018 là 550.000 người. Nhưng sau khi dịch COVID-19 bùng phát, ĐCSTQ đã ngừng công bố dữ liệu về những vụ đột tử.

Số ca đột tử ngày càng gia tăng

Mới đây, người dân nhiều nơi ở Trung Quốc cũng đăng tải video tiết lộ số ca đột tử ngày càng gia tăng.

id14233053 bca27f3dd640233894411dd658e2e98d 600x558 1
Giữa tháng Tư, một cậu bé giao hàng ở Tây An, tỉnh Thiểm Tây bị đột tử. (Ảnh chụp màn hình video)
id14233048 c63e1d8168b43210d9ca4cbf13312e0b 600x817 1
Giữa tháng Tư, một nam thanh niên bất ngờ phát bệnh và ngã xuống vệ đường khi đang đạp xe ở Hàng Châu, Chiết Giang. (Ảnh chụp màn hình video)
id14233050 361cc9c11723ad5cd009844c33ff085f 600x680 1
Giữa tháng Tư, một ông lão bất ngờ bất tỉnh bên đường ở Hàng Châu, Chiết Giang. (Ảnh chụp màn hình video)
id14233497 1ea01c1664b52e3bbbc17dce8fcb9dfb 600x485 1
Giữa tháng Tư, một người đàn ông đang đi xe đạp ở Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam đột nhiên phát bệnh và ngã xuống đất bất tỉnh. (Ảnh chụp màn hình video)

Do di chứng của vắc-xin và di chứng của COVID-19, con người mắc đủ loại bệnh lạ, bệnh viện ngày nào cũng quá tải.

Bác sĩ Vương cho biết: “Tôi làm việc ở bệnh viện, nhưng bây giờ tôi không muốn đến bệnh viện nữa. Đến bệnh viện tôi thấy buồn, dễ bị lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Tôi bị dương tính mấy lần khi đến bệnh viện.”

id14233496 ab94cbf106a0be085adff982d8131244 600x507 1
Vào giữa tháng Tư, tại Bố Cát, Thâm Quyến, một người lớn tuổi đột nhiên phát bệnh và ngã xuống đất bất tỉnh (Ảnh cắt từ video)

Ngày 20/4, bác sĩ nhi khoa Nội Mông Lý Mai (hóa danh) nói với Epoch Times, rằng kể từ mùa đông năm ngoái, nhiều trẻ em tại địa phương đã bị nhiễm bệnh nhiều lần. Số người già bị bệnh phổi trắng và tử vong đã tăng lên đáng kể.

Trước đó người dân nhiều nơi tiết lộ, do điều kiện kinh tế khó khăn, nên nhiều người sau khi mắc bệnh không có tiền chữa trị, chỉ biết nằm ở nhà chờ chết.

Lý Vận, Hùng Bân / Epoch Times