Ngày 6/7 vừa qua, bác sĩ trị liệu bệnh ung thư gan giai đoạn cuối cho ông Lưu Hiểu Ba tuyên bố bệnh tình của ông đã trở nên nguy kịch.

(Ảnh: Flickr)
Ông Lưu Hiểu Ba được trao giải Nobel Hòa Bình năm 2010. (Ảnh: Flickr)

Bệnh viện Số 1 của Đại học Y khoa Thẩm Dương, nơi ông Lưu Hiểu Ba đang nằm điều trị, đã công bố tin mới nhất hôm 6/7 rằng chứng trướng nước của ông Lưu rõ ràng gia tăng, chức năng gan chuyển biến xấu, bệnh tình có dấu hiệu nặng lên.

Theo “Nam Hoa Tảo Báo” (Hồng Kông) đưa tin, ngày 6/7, bác sĩ đã thông báo cho gia đình ông Lưu chuẩn bị hậu sự.

Gia đình ông Lưu và bạn bè đã ở bên cạnh ông suốt đêm thứ Năm. Họ cho biết tình trạng sức khỏe của ông Lưu đột nhiên biến đổi xấu vào ngày thứ Tư (5/7), không thể chịu đựng được trị liệu nữa.

Ông Lưu Hiểu Ba năm nay 61 tuổi, năm 2008 ông bị chính quyền Trung Quốc ghép vào tội “Kích động lật đổ chính quyền quốc gia” và bị xử 11 năm tù. Vì ông Lưu bị chẩn đoán mắc ung thư gan giai đoạn cuối nên được bảo lãnh tại ngoại và điều trị tại Bệnh viện Số 1 Đại học Y khoa Thẩm Dương.

Cục Tư pháp Thẩm Dương đã lên tiếng vào hôm thứ Tư, đáp ứng yêu cầu của gia đình ông Lưu Hiểu Ba mời những chuyên gia trị liệu ung thư gan giỏi nhất từ các nước như Đức, Mỹ đến Trung Quốc, để tiến hành hội chẩn cho ông Lưu.

Ông Lưu Hiểu Ba là chủ nhân của giải Nobel Hòa bình năm 2010.

Thành Đô

Xem thêm: