Trong thời gian virus corona mới (còn gọi là virus Trung Cộng, virus viêm phổi Vũ Hán) bùng phát tại Bắc Kinh, khu vực chợ Tân Phát Địa thành phố Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm cho 517 người, có 45 người xét nghiệm “dương tính dịch phết họng”. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đột nhiên dùng từ mới mà không có định nghĩa rõ ràng khiến truyền thông Đại Lục không kịp ‘trở tay’, liên tiếp đăng bài “giải thích cho từ mới này theo kiểu ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia'”.

dich benh Bac Kinh
Ảnh cắt từ video quay cảnh người dân Bắc Kinh từng đi đến chợ Tân Phát Địa đang  xếp hàng chờ làm xét nghiệm (Ảnh: cắt từ video)

Truyền thông Đại Lục đưa tin, sau khi dịch bệnh bùng phát tại khu vực chợ Tân Phát Địa, chính quyền thành phố Bắc Kinh đã tiến hành xét nghiệm axit nucleic đối với những người làm trong khu chợ này. Ngày 13/6, Phó Chủ nhiệm Trung tâm Phòng ngừa Kiểm soát bệnh tật thành phố Bắc Kinh Bàng Tinh Hỏa (Pang Xinghuo) đã phát đi thông báo nói, trong 517 mẫu xét nghiệm thu thập ở Tân Phát Địa, có 45 người “dương tính dịch phết họng”. Tuy nhiên, báo cáo không tiến hành giải thích về từ “dương tính phết họng”.

Sau đó, nhiều kênh truyền thông Đại Lục cũng đăng bài giải thích sự khác biệt giữa xét nghiệm dịch phết cổ họng và xét nghiệm axit nucleic, dương tính dịch phết cổ họng liệu có được tính là xác nhận lây nhiễm bệnh hay không. 

Trang tin Qianlong trích dẫn một bản tin từ trang Cnhubei (do cơ quan tuyên truyền tỉnh Hồ Bắc chủ quản) nói, phết dịch họng là một mục rất quan trọng trong xét nghiệm axit nucleic. Sau khi cơ thể người lây nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán, đầu tiên virus sẽ sinh sôi trong hệ thống đường hô hấp, do đó có thể thông qua “xét nghiệm axit nucleic của virus trong dịch đờm, phết dịch mũi họng để phán đoán cơ thể người có lây nhiễm virus hay không.”

Nhưng cùng một bài viết lại nhắc đến “Sự khác biệt giữa xét nghiệm dịch phết họng và xét nghiệm axit nucleic, axit nucleic dương tính cho thấy trong tiêu bản có tồn tại axit nucleic của virus, có nghĩa là người bị lây nhiễm có khả năng truyền nhiễm.” Bản tin này sau đó cũng không giải thích thêm về xét nghiệm phết cổ họng, mà lại nói về xét nghiệm kháng thể. Dường như xét nghiệm phết cổ họng và xét nghiệm kháng thể có mối quan hệ nào đó. 

Còn theo trang mạng của Tân Hoa Xã đưa tin trước đó, xét nghiệm kháng thể thực tế là xét nghiệm trong huyết thanh liệu có tồn tại kháng thể IgM hoặc IgG hay không. 

Theo ThePaper đưa tin, “dương tính dịch phết họng” tức đại biểu cho dương tính axit nucleic. Cũng tức là, 45 người tại Tân Phát Địa được xét nghiệm cho kết quả dương tính dịch phết cổ họng, trong cơ thể có mang virus corona. Bản tin lại còn nhấn mạnh, “dương tính dịch phết cổ họng” không có nghĩa chẩn đoán chính xác ca nhiễm virus corona. Trong một bản tin liên quan, tờ Tân Kinh báo (Beijing News) cũng đặc biệt nhắc đến “dương tính dịch phết cổ họng” không đồng nghĩa với chẩn đoán xác nhận người bệnh nhân lây nhiễm. 

“Chính quyền ĐCSTQ lại một lần nữa chơi chữ”, kênh truyền thông tiếng Hoa ngoài Trung Quốc creaders.net bình luận, “Truyền thông của Đảng tiến hành giải thích theo kiểu ‘râu ông nọ cắm cằm bà kia’ đối với từ mới…, lại muốn ‘giấu giếm, lừa gạt’”.

Bình luận viên thời sự Đường Tĩnh Viễn đăng bình luận trên Twitter nói, “Dịch bệnh tại Bắc Kinh bùng phát ở chợ Tân Phát Địa, chỉ cách Trung Nam Hải 15,3km, đi xe chưa đến 20 phút, đây là nguyên nhân mà chính quyền như lâm đại địch. Báo Đảng vì để làm mờ nhạt ảnh hưởng của dịch bệnh, đặc biệt sáng tạo ra một danh từ ‘dương tính dịch phết cổ họng’, dường như không coi là trường hợp chẩn đoán xác nhận lây nhiễm, cũng không được tính là lây nhiễm không triệu chứng – dùng từ ngữ để duy trì ổn định lâu nay vẫn là trò sở trường của ĐCSTQ, từ ‘trị liệu theo kiểu nghỉ phép’ (nói về vụ việc Vương Lập Quân ‘do chịu nhiều áp lực công việc nên đang được điều trị bằng cách nghỉ phép’) cho đến ‘cưỡng gian tạm thời’ (vụ án hiếp dâm ở tỉnh Chiết Giang năm 2012), ĐCSTQ vẫn luôn dùng cách ‘tẩy não một cách mềm mại’ để lừa gạt chỉ số thông minh của người Trung Quốc.” 

Cùng với việc dịch bệnh tại Bắc Kinh tiếp tục lây lan rộng, đến 15:00 ngày 14/6, nhiều nơi tại khu (quận) Phong Đài của Bắc Kinh đã nâng cấp cảnh báo lên thành khu rủi ro lây nhiễm cao; số lượng khu phố có rủi ro lây nhiễm mức trung bình tăng từ 4 lên 10 vào ngày 13/6. 

Video quay cảnh người dân Bắc Kinh từng đi đến chợ Tân Phát Địa đang  xếp hàng chờ làm xét nghiệm:

On June 14, people Line Up Outside Youan Hospital in Beijing for #CCPVirus Screening 6月14日,#北京 佑安医院排队筛查 #中共病毒#CCPVirus #COVID2019 #Coronavirus #CoronavirusOutbreak #CoronavirusPandemic #coronaviruschina #Coronavirustruth #ChineseVirus #武汉肺炎 #新冠病毒

Posted by Jennifer Zeng's blog 曾錚的博客 on Sunday, June 14, 2020

(Ghi chú của biên tập viên: Virus gây bùng phát viêm phổi Vũ Hán là đến từ Trung Quốc dưới sự cai trị của ĐCSTQ, do chính quyền ĐCSTQ che giấu sự thật dẫn đến dịch bệnh lan ra toàn cầu. Người Vũ Hán, người Hồ Bắc và tất cả người Trung Quốc cùng nhân dân toàn thế giới đều là những người bị hại. ĐCSTQ không phải là Trung Quốc, cũng không đại biểu được cho Trung Quốc, do đó, loại virus xuất hiện dưới sự cai trị của ĐCSTQ này nên được gọi là “virus Trung Cộng.”)

Trí Đạt

Xem thêm: