Từ sau khi cựu Bí thư thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị phán tù chung thân, quan trường Trùng Khánh lại có nhiều người bị điều tra, chỉ trong 2 ngày đã có 5 người bị ngã ngựa. Theo thông báo của chính quyền, 5 người này có khả năng đều liên quan tới ông Tôn Chính Tài.

Tôn Chính Tài
Cựu bí thư thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài (Ảnh: NTDTV)

Theo thông báo của chính quyền Trùng Khánh, ngày 18, Hồng Thừa Nghĩa, Phó bí thư quân Vạn Châu, thành phố Trùng Khánh; Trương Văn Quân, Bí thư đảng ủy thị trấn Long Hình, quận Đồng Nam, thành phố Trùng Khánh; 3 người của Tập đoàn lương thực Trùng Khánh gồm nguyên Phó bí thư đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó tổng giám đốc đều bị thẩm tra.

Ngày 17/5, Phó tổng thư ký thị chính Trùng Khánh, thành viên Chi bộ đảng Văn phòng thị chính Trùng Khánh La Đức và Ủy viên Ủy ban công nông huyện ủy Thế Giang kiêm Phó chủ nhiệm Ủy ban nông nghiệp huyện Thế Giang là Uông Thiên Giang bị điều tra.

Ông La Đức bị điều tra vì “vi phạm nghiên trọng kỷ luật và pháp luật”, ông là “thư ký” của cựu Phó thị trưởng thành phố Trùng Khánh Lâm Hoa Bình (đã bị “ngã ngựa” hồi năm ngoái), Lâm Hoa Bình lại là tâm phúc của cựu Bí thư Trùng Khánh Tôn Chính Tài.

Trong thời gian từ tháng 7/2016 đến tháng 5/2018, La Đức làm Phó tổng thư ký thị chính Trùng Khánh, ông Tôn Chính Tài bị lập án điều tra hồi tháng 7/2017, do đó giới quan sát cho rằng ông La Đức “ngã ngựa” có liên quan đến ông Tôn Chính Tài. Có thể đây là biểu hiện cho thấy Trung ương muốn tiến thêm bước nữa trong việc thanh trừng các nọc độc còn lại của Tôn Chính Tài.

Ngày 8/5, cựu Bí thư thành phố Trùng Khánh Tôn Chính Tài bị xử án tù chung thân do liên quan đến tham ô số tiền lên đến 170 triệu Nhân dân tệ (khoảng hơn 26,7 triệu đô la Mỹ). Phán quyết cho thấy, từ năm 2002 đến năm 2017, trong thời gian nhậm chức tại Bắc Kinh, Cát Lâm, Trùng Khánh dường như toàn bộ con đường làm quan của mình, ông Tôn Chính Tài đều nhận hối lộ.

Tôn Chính Tài
Hình ảnh cựu Bí thư thành phố Trùng Khánh, cựu Ủy viên Bộ Chính trị Tôn Chính Tài tại tòa (Ảnh từ internet)

Ông Tôn Chính Tài được coi là người kế thừa quyền lực của phe phái cựu lãnh đạo Trung Quốc Giàng Trạch Dân, là quan thuộc thế hệ sinh sau năm 1960 được người của phe ông Giang Trạch Dân như Giả Khánh Lâm, Lưu Kỳ, Tăng Khánh Hồng đề bạt cất nhắc.

Tại Đại hội 19 Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tôn Chính Tài cùng các quan chức cấp cao “ngã ngựa” như Bạc Hy Lai, Chu Vĩnh Khang, v.v. bị chính quyền công khai điểm tên chỉ mặt là “âm mưu soán đảng đoạt quyền”. Giới quan sát đều nhận định, “âm mưu soán đảng đoạt quyền” chính là chỉ âm mưu “chính biến”.

Trong thời gian nhậm chức tại Bắc Kinh, Cát Lâm, Trùng Khánh, ông Tôn Chính Tài còn tích cực đi theo phe ông Giang Trạch Dân bức hại Pháp Luân Công, ngày 30/7/2017, “Tổ chức thế giới điều tra về bức hại Pháp Luân Công” đã liệt ông Tôn Chính Tài vào danh sách đối tượng điều tra.

Trí Đạt

Xem thêm: