Chủ tịch UBND các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa phải chỉ đạo điều tra khai thác cát trái phép. Thời hạn báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ là trước ngày 30/6.

khai thac cat
Khai thác cát trên sông Cổ Chiên. (Ảnh: Duong Thuy/Flickr/2012)

Phó thủ tướng Trương Hòa Bình vừa ký công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vềtình trạng khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp, được phản ánh qua báo chí.

Theo nội dung thông báo, vừa qua nhiều trang báo và các phương tiện thông tin, truyền thông đăng nhiều tin, bài phản ánh về tình trạng hoạt động khai thác cát vẫn diễn biến phức tạp, gây sạt lở sông, sạt lở đất tại một số địa phương như Hòa Bình, Vĩnh Long, An Giang, Khánh Hòa. Đây là nguyên nhân gây ô nhiễm môi trường, gây thiệt hại về diện tích sản xuất, nuôi trồng thủy sản của người dân. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, khai thác bất kể ngày đêm.

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh trên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ nội dung phản ánh của báo chí. Nếu thực tế đúng như nội dung các bài báo phản ánh thì phải kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Thời hạn điều tra, báo cáo kết quả trước ngày 30/6/2017.

Theo phản ánh từ báo chí, một số dòng sông như sông Đà (Hòa Bình), sông Tiền, sông Hậu (Vĩnh Long và An Giang), sông Cổ Chiên (Vĩnh Long), sông Cái, sông Suối Dầu (Khánh Hòa)… đã và đang bị “móc ruột” tàn bạo do cát bị khai thác trái phép. Nhiều điểm khai thác cát trái phép hoạt động công khai giữa ban ngày và gần trụ sở chính quyền địa phương, nhưng tình trạng vẫn tiếp diễn kéo dài. Giấy phép trở thành “tấm hộ chiếu” cho phép các đơn vị khai thác công khai trong khi mặt khác, “ngấm ngầm” tăng công suất, mở rộng khu vực khai thác vượt quá giới hạn cho phép.

Trước đó, tại buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai vào ngày 18/3, nhắc đến tình trạng khai thác cát tràn lan tại tỉnh, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã yêu cầu Bộ GTVT tạm ngừng cấp phép, không để tình trạng cấp phép rồi buông lỏng quản lý dẫn tới việc cho nạo vét tuyến, luồng nhưng lại tận thu khoáng sản, đồng thời đề nghị Bộ Công an điều tra làm rõ đứng sau “cát tặc” những tổ chức tội phạm nào.

Vĩnh Long

Xem thêm: