Đến 17h ngày 14/10, tổng số người chết và mất tích trong trận mưa lũ lịch sử tại tỉnh Yên Bái tăng lên 28 người, trong đó 14 người chết, tăng gấp đôi so với báo cáo cập nhật cuối ngày 13/10 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

lu ông yen bai 3
Huyện Trạm Tấu là một trong những nơi đang gánh chịu thiệt hại nặng nề nhất tại Yên Bái trước cơn giận dữ của rừng. (Ảnh chụp video/baoyenbai.com.vn)

Cụ thể, do sạt lở đất tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, số người chết và mất tích trên toàn tỉnh Yên Bái đã tăng thêm 4 người so với ngày 13/10.

Tính đến 17h ngày 14/10, toàn tỉnh Yên Bái có 14 người chết, 14 người mất tích. Trước đó, tính đến 22h ngày 13/10, Yên Bái có 7 người chết, 17 người mất tích, bị thương 7 người, theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Theo thống kê mới nhất từ địa phương, hiện Yên Bái có 1.778 nhà bị thiệt hại, trong đó 78 nhà bị sập, trôi hoàn toàn; 418 nhà phải di dời khẩn cấp người và tài sản; 285 nhà nằm trong vùng có nguy cơ cao về sạt lở phải tiếp tục theo dõi để di dời; 997 nhà bị ngập nước, sạt lở ta luy, trôi tài sản, hư hỏng.

Tính sơ bộ hiện toàn tỉnh đã có 914 ha lúa, hoa màu bị thiệt hại; trên 3.000 con gia súc, gia cầm chết do lũ cuốn trôi; 42ha nuôi thủy sản và 15 lồng cá bị thiệt hại….

Tính đến ngày 14/10, lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể 14 người, riêng trong ngày 14/10 tìm thấy thêm 3 người bị lũ cuốn trôi.

Tại huyện Trạm Tấu – khu vực xảy ra trận lũ ống, lũ quét kinh hoàng vào rạng sáng 11/10, nhiều xã, bản vẫn tiếp tục bị cô lập do sạt lở đất đá và cầu treo đã bị lũ cuốn trôi. Đá lớn lấp, chia cắt nhiều đoạn trên tỉnh lộ 174 – đoạn từ Nghĩa Lộ đi Trạm Tấu. Đến chiều 13/10, tuyến tỉnh lộ 174 đã được thông nhưng việc đi lại vẫn còn rất khó khăn. Nhiều ngôi nhà kiên cố, xe công trình bị dòng nước lũ cuốn trôi, vùi lấp tại xã Trạm Tấu, huyện Trạm Tấu.

Thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu  chịu thiệt hại nặng nề về người và tài sản, trong đó riêng xã Hát Lừu (huyện Trạm Tấu) đã có 9 người chết và mất tích (chiếm 1/3 thiệt hại nhân mạng toàn tỉnh), 6 người bị thương, 22 nhà sập trôi, trên 48 ha lúa và hoa màu bị đất đá vùi lấp và cuốn trôi. Trôi một cầu treo, 1 cầu sắt. 4 phòng học bị vùi lấp. Trôi gần như toàn bộ đàn đại gia súc của người dân bản Hát, xã Hát Lừu.

lu yen bai
Cầu treo của Trạm Tấu bị lũ cuốn gẫy. (Ảnh chụp video/baoyenbai.com.vn)

Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa ban hành công điện về việc tập trung khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra và chủ động ứng phó cơn bão số 11. Theo tin từ Trung tâm Khí tượng thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của rìa phía Tây Nam hoàn lưu bão số 11, một số tỉnh Bắc Bộ có thể có mưa vừa, mưa to đến rất to, trong đó có Yên Bái.

Theo bản tin cập nhật, tính đến 4h sáng nay, 15/10, bão số 11 (Khanun) đang cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 520 km về phía Đông, sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (115-135 km/giờ). Tại cuộc họp chiều 14/10, giám đốc trung tâm Hoàng Đức Cường đưa ra nhận định bão mạnh nhất trước khi vào đảo Hải Nam; khi vào vịnh Bắc Bộ, bão sẽ suy yếu còn cấp 7-8; vùng ảnh hưởng từ Thanh Hóa đến Quảng Trị.

Tuy nhiên, đại diện các cơ quan cho biết hiện các hồ thuỷ diện, hồ thủy lợi đã cơ bản đầy nước. Tại Hòa Bình, Yên Bái, đã xảy ra sạt lở chưa từng có với khối lượng hàng chục nghìn m3 đất đá, nhiều người chết và mất tích, địa bàn bị cô lập, giao thông chia cắt. Theo Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đánh giá, với đợt mưa lũ kỷ lục vừa qua, tại Bắc Trung Bộ, miền núi phía Bắc chỉ cần một đợt mưa với lưu lượng 100-200 mm cũng gây hậu quả khôn lường.