Theo thống kê, tỉnh Yên Bái có 18 người chết, 10 người mất tích, 9 người bị thương; gần 2.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 80 nhà sập trôi hoàn toàn; hơn 140 nhà phải di dời khẩn cấp trong đợt mưa lũ từ ngày 10/10, tổng thiệt hại ước tính khoảng 700 tỷ đồng.

yen bai
Tỉnh Yên Bái có 28 người chết và mất tích, thiệt hại 700 tỷ đồng trong trận mưa lũ. (Ảnh: baoyenbai.com.vn)

Theo Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, tính từ giữa tháng 6/2017 đến nay, các địa phương đã có 148 người chết và mất tích trong các trận lũ quét, sạt lở đất, trong đó có những trận lũ quét, sạt lở đất lớn xảy ra tại huyện Mường La (Sơn La), huyện Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) vào đầu tháng 8 và huyện Tân Lạc (tỉnh Hòa Bình) vào ngày 12/10,… Ước tính thiệt hại trên 3.000 tỷ đồng.

Từ ngày 10/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới và không khí lạnh, nhiều địa phương tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa cả đợt phổ biến từ 300 m đến 400 m, một số nơi trên 600  m.

Thống kê thiệt hại tại tỉnh Yên Bái, toàn tỉnh có 18 người chết, 10 người mất tích, 9 người bị thương; gần 2.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 80 nhà sập trôi hoàn toàn; hơn 140 nhà phải di dời khẩn cấp.

Ngành nông nghiệp có hơn 900 ha cây trồng, 11.500 con gia súc, gia cầm và hơn 42 ha thủy sản cùng 15 lồng cá bị thiệt hại.

Trong đợt mưa lũ, bốn dự án thủy điện đang vận hành phát điện tại Yên Bái bị bồi lấp toàn bộ hồ chứa, hư hỏng một số hạng mục tổ máy, trạm biến áp, kênh xả; 128 công trình thủy lợi bị hư hỏng, 1 nhà văn hóa bị sập, nhiều trường học và một số công trình công cộng khác bị thiệt hại; hơn 7.300 m kè chống lũ bị sạt lở.

Tổng giá trị thiệt hại ước tính hơn 700 tỷ đồng.

Hiện, các lực lượng chức năng và người dân tỉnh Yên Bái đang tiếp tục tìm kiếm những người mất tích và hỗ trợ khôi phục đời sống, sản xuất.

Thủy Minh

Xem thêm: