Đại diện Tổng cục trưởng Cục dự trữ nhà nước cho biết Chính phủ đã ban hành quyết định xuất cấp hơn 12.400 tấn gạo cho 15 tỉnh vào dịp Tết Nguyên đán 2017. Trước đó, 12 tỉnh đã xin hỗ trợ hơn 14.700 tấn.

gạo cứu đói
Trẻ em ở vùng cao Tây Bắc. (Ảnh minh họa/Đỗ Văn Hùng/2015)

Ông Phạm Phan Dũng, Tổng cục trưởng Cục dự trữ nhà nước cho hay số gạo trên được cấp phát cho gần 1 triệu người thiếu đói tại 15 tỉnh, thành trên cả nước trong dịp Tết Đinh dậu 2017

Tổng 12.415,2 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia được cấp xuất để hỗ trợ cho các địa phương. Cụ thể:

  • Quảng Bình: 1.578,135 tấn
  • Yên Bái: 379,35 tấn
  • Cao Bằng: 625,275 tấn
  • Hà Nam: 418,935 tấn
  • Tuyên Quang: 310,29 tấn
  • Thanh Hóa: 650,25 tấn
  • Nghệ An: 1.766,265 tấn
  • Quảng Trị: 1.485,99 tấn
  • Lào Cai: 247,86 tấn
  • Ninh Thuận: 1.134,465 tấn
  • Đắc Nông: 400 tấn:
  • Kon Tum: 577,125 tấn
  • Quảng Ngãi: 1.718 tấn
  • Gia Lai: 605,265 tấn
  • Đắk Lắk: 500 tấn

Mức hỗ trợ là 15kg/tháng/nhân khẩu, thời gian hỗ trợ 1 tháng. Đối tượng nhận gạo cứu đói là người nghèo, người dân vùng bị thiên tai, vùng khó khăn hoặc vì những lý do bất khả kháng khác. Theo kế hoạch, chậm nhất vào ngày 24/1/2017 (tức ngày 27 tháng Chạp Bính Thân) hoàn thành việc cấp gạo.

Ông Dũng cho biết số lượng các nhân khẩu cần gạo cứu đói trong dịp Tết có thể còn cao hơn chứ không chỉ dừng ở con số gần 1 triệu người.

Trên thực tế, số lượng gạo cấp phát hiện đang ít hơn nhiều so với con số cần hỗ trợ. 15 tỉnh được nhận 12.400 tấn gạo, trong khi trước đó, tính tới ngày 3/1, 12 tỉnh đã gửi công văn xin hơn 14.700 tấn gạo để cứu đói dịp giáp Tết Đinh Dậu.

Theo báo cáo của  Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, trong giai đoạn 2011-2015, cả nước đã giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 14,2% năm 2010 xuống còn 4,2% năm 2015, bình quân giảm 2%/năm. Tuy nhiên, hàng năm, vẫn có gần 1/3 tổng số tỉnh, thành trên toàn quốc phải xin gạo cứu đói.

Trong dịp tết Nguyên Đán Bính Thân 2016 có tới 19 địa phương xin cấp gạo cứu đói, Trưởng phòng trợ giúp đột xuất Cục bảo trợ xã hội (Bộ LĐTB&XH)-ông Lê Viết Phái cho hay. Trong đó, tổng số lượng gạo xin cấp của 11 tỉnh đã lên tới khoảng 12.224 tấn cho gần 1 triệu nhân khẩu.

Trong dịp tết Nguyên Đán Ất Mùi năm 2015, 17 tỉnh (Quảng Trị, Lào Cai, Nghệ An, Tuyên Quang, Bình Định, Quảng Ngãi, Hà Nam, Ninh Bình, Cao Bằng, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Ninh Thuận, Phú Yên, Quảng Bình và Thanh Hóa) nhận tổng 13.063 tấn gạo cứu đói.

Trong dịp Tết Nguyên đán và giáp hạt năm 2014, 16 tỉnh (Lai Châu, Lào Cai, Cao Bằng, Yên Bái, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Phú Yên, Ninh Thuận, Hà Nam, Sơn La, Đắk Lắk, Ninh Bình, Kon Tum, Thanh Hóa, Gia Lai) nhận tổng 18.188 tấn gạo cứu đói.

Nguyễn Quân

Xem thêm: