Tài xế Trương Minh Anh đã điều khiển xe 51B – 229.3 vượt ô tô chạy cùng chiều trên đèo Hải Vân ở đoạn đường nguy hiểm cấm vượt. Hành vi vượt ẩu này khiến xe khách chở hơn 20 người bị mất lái rồi va vào vách núi, rơi xuống vực, khiến 1 người chết.

vu tai nan hai van
Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: FB)

Sáng ngày 10/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với lái xe khách gây tai nạn lao xuống vực tại Bắc đèo Hải Vân làm 1 người tử vong và nhiều người bị thương.

Theo cơ quan chức năng, tài xế Trương Anh Minh (SN 1971, trú tại TP. Sóc Trăng, Sóc Trăng) bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây hiệu quả nghiêm trọng.

Cụ thể, tài xế này đã điều khiển xe 51B – 229.3 vượt ô tô chạy cùng chiều trên đèo Hải Vân ở đoạn đường nguy hiểm cấm vượt (tại khúc cua ngoặt ở Km 898+200). Hành vi vượt ẩu này khiến xe khách 51B – 229.30 chở 23 sinh viên trường Cao đẳng Kiên Giang bị mất lái rồi va vào vách núi, bật ra đường đèo, sau đó xé toang lan can bảo vệ bằng kim loại và rơi xuống vực sâu – khiến một sinh viên là Vũ Thị Thảo (SN 1998, tỉnh Kiên Giang) tử vong.

Tại vị trí vực mà xe khách lao xuống có nhiều cây lớn và dây leo rậm rạp đã trở thành vật cản ngăn phương tiện này lao sâu thêm xuống phía dưới. Nhờ đó, hậu quả vụ tai nạn có phần đỡ thảm khốc hơn.

Phạm Toàn

Xem thêm: