Công an tỉnh Long An khẳng định ông Lê Tùng Vân phạm tội Loạn luân. Tuy nhiên, luật sư Đặng Đình Mạnh cho rằng cáo buộc trên là không có cơ sở pháp luật.

ong le tung van
Ông Lê Tùng Vân tại TAND huyện Đức Hòa hôm 28/7/2022. (Ảnh: Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc/Facebook)

Ngày 19/4, Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Lê Tùng Vân (92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, Long An) về tội Loạn luân.

Theo điều tra ban đầu, việc điều tra tội loạn luân xuất phát từ nguồn tin tố giác đối với ông Vân.

Sau thời gian thụ lý điều tra, cơ quan điều tra có đủ chứng cứ xác định ông Vân có quan hệ loạn luân với con ruột khi sống trong hộ bà Cao Thị Cúc ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây.

Trước đó, năm 2022, ông Vân đã bị kết án 5 năm tù về tội “Lợi dụng các quyền tự do, dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.

Ông đã làm đơn xin tạm hoãn thi hành án vì lý do tuổi cao, sức khỏe yếu và đã được tòa án chấp thuận đơn.

Luật sư Đặng Đình Mạnh nói gì?

Với tư cách nguyên là luật sư bảo vệ pháp lý cho cụ Lê Tùng Vân, đồng thời, cũng là nhân chứng trong buổi Cơ Quan An Ninh Điều Tra tỉnh Long An thu thập mẫu DNA vào sáng ngày 24/09/2022 đối với 27/28 thành viên cư trú tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ (tên gọi khác là Tịnh thất Bồng Lai), luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết cơ quan điều tra đã thực hiện một cách trái pháp luật, khuất tất, cẩu thả. Cụ thể:

  • Không thực hiện việc thông báo, tống đạt các quyết định tố tụng cho người bị tố giác tội phạm biết về việc cưỡng chế thu thập mẫu DNA;
  • Cưỡng chế thu thập mẫu DNA cả đối với người không bị tố giác tội phạm;
  • Cưỡng chế thu thập mẫu DNA đối với các cháu bé chưa thành niên mà không có sự cho phép và hiện diện của người giám hộ;
  • Cưỡng chế thu thập mẫu DNA đối với các cháu bé chưa thành niên khi không rõ danh tính các cháu;
  • Chốt cổng tư gia của thân chủ nhằm ngăn chặn luật sư tư vấn, bảo vệ pháp lý cho thân chủ và chứng kiến việc thu thập mẫu DNA;
  • Gian dối về kết quả thu thập mẫu DNA…

“Chúng tôi có cơ sở để khẳng định rằng các mẫu DNA do Cơ Quan An Ninh Điều Tra tỉnh Long An thu thập tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ vào sáng ngày 24/09/2022 là hoàn toàn bất hợp pháp. Thế nên, việc giám định khoa học hình sự bằng các mẫu DNA thu thập bất hợp pháp đều không có giá trị pháp lý như là chứng cứ buộc tội công dân.

Do đó, chúng tôi tuyên bố quyết định khởi tố bị can đối với cụ Lê Tùng Vân, người sáng lập cơ sở tu tại gia Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ tọa lạc tại Lập Thành, Đức Hòa, Long An về tội danh “Loạn luân” là không có cơ sở pháp luật.

Đồng thời, với những hành xử ác ý, vi phạm nhân quyền, kể cả với trẻ em một cách thường xuyên, bất chấp pháp luật của Cơ Quan An Ninh Điều Tra tỉnh Long An đối với cụ Lê Tùng Vân và các thành viên tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ mà chúng tôi đã từng chứng kiến trong quá trình hành nghề luật sư, bảo vệ pháp lý cho họ, thì chúng tôi tin rằng cụ Lê Tùng Vân và các thành viên tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ không chỉ vô tội, mà còn là nạn nhân điển hình của một quá trình tố tụng điều tra đầy bất công, phi pháp. Không chỉ thế, họ cũng là nạn nhân của sự đàn áp quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng với sự tiếp tay đắc lực của các tăng sĩ trá hình trong Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam.

Bằng tuyên bố này, chúng tôi yêu cầu các cơ quan tiến hành tố tụng tỉnh Long An đình chỉ ngay mọi quyết định tố tụng có liên quan đến cụ Lê Tùng Vân cũng như các thành viên tại Thiền Am Bên Bờ Vũ Trụ và mau chóng phục hồi mọi quyền lợi hợp pháp cho họ”.

Minh Long