Hiện có 5 cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi có liên quan đến sai phạm ở Tập đoàn Phúc Sơn đã trở về sau khi làm việc với cơ quan công an.

chu tich tap doan phuc son 2
Ông Nguyễn Văn Hậu (hàng trên, ngoài cùng bên trái) – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn cùng 5 bị can vừa bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: bocongan.gov.vn)

Báo Dân Việt cho biết có 2 cán bộ ở Quảng Ngãi trở về sau một thời gian ra Hà Nội làm việc với cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, gồm 1 cán bộ lãnh đạo của BQL dự án các công trình giao thông tỉnh; 1 cán bộ của Sở GTVT Quảng Ngãi.

Ngoài 2 người trên, trước đó, 3 cán bộ khác của tỉnh Quảng Ngãi đã trở về sau thời gian làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, gồm 1 cán bộ lãnh đạo của BQL dự án các công trình giao thông tỉnh; 1 cán bộ của Sở GTVT Quảng Ngãi và 1 cán bộ Văn phòng UBND tỉnh.

Báo Người Lao Động dẫn một nguồn tin cho biết ngoài 5 người này, một số cán bộ khác cũng đang làm việc với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết hiện ở địa phương có 2 dự án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn. Đó là dự án Đường bờ Nam sông Trà Khúc (vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng – đã hoàn thành) và dự án Khu đô thị Bàu Giang (vốn đầu tư 3.318 tỷ đồng).

Các dự án khác, như: Khu đô thị công nghiệp Dung Quất và Nhà máy nước Quảng Ngãi, do Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt làm chủ đầu tư, tỉnh chưa thể xác định có liên quan Tập đoàn Phúc Sơn hay không, dù cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã yêu cầu cung cấp hồ sơ.

Trước đó, ngày 8/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, bắt giam hàng loạt lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và cán bộ của tỉnh Quảng Ngãi, như: Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Văn Minh, nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Cao Khoa, Trưởng Ban quản lý KKT Dung Quất và các Khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi Hà Hoàng Việt Phương, Giám đốc Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Lê Quốc Đạt và Phó Giám đốc Sở GTVT Phạm Ngọc Thủy.

Đến ngày 27/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố, tạm giam đối với ông Lê Viết Chữ – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, về tội “Nhận hối lộ”.

Đã khởi tố 23 bị can liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn

Tại phiên họp báo thường kỳ Chính phủ tháng 2, Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Tập đoàn Phúc Sơn hoạt động từ năm 2004 đến nay với quy mô và hoạt động xây dựng ở cấp huyện.

Từ năm 2015, Công ty Phúc Sơn bắt đầu phát triển mạnh mẽ và nhận nhiều công trình từ Bắc đến Nam. Hiện công ty này đang thực hiện 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra mới xem xét hai dự án ở Vĩnh Phúc đã phát hiện việc bỏ ngoài sổ sách, không kê khai hệ thống tài chính, trốn thuế, gây thiệt hại ngân sách Nhà nước trên 640 tỷ đồng.

Theo ông Xô, nhiều dự án bất động sản chưa đủ điều kiện để bán mà công ty đã bán và thu tiền nhưng không giao đất cho nhà đầu tư, gây thiệt hại cho người dân hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ông Xô cũng đánh giá đây vụ án Tập đoàn Phúc Sơn là vụ án lớn, là loại tội phạm mới. Qua điều tra cũng như lời khai của một số bị can, cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Hậu (Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn) có hành vi chi phối, lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can là cựu ủy viên thường vụ của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc để trục lợi. Để làm việc này, Hậu đã dựa vào mối quan hệ thân quen của người có chức vụ, quyền hạn.

Như trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bị can Lê Viết Chữ đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu để tạo điều kiện giúp Tập đoàn Phúc Sơn trúng thầu gói thầu “Thi công tuyến chính dự án đường bờ Nam sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi”. Còn bị can Phạm Hoàng Anh đã nhận tiền của Nguyễn Văn Hậu đề tạo điều kiện cho doanh nghiệp của Hậu thực hiện dự án Chợ Đầu mối Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc…

Và đến nay, nhiều dự án lớn liên quan Tập đoàn Phúc Sơn tại các địa phương này vẫn còn đang dang dở vì nhiều lý do như, dự án chợ đầu mối Vĩnh Tường, Dự án Khu đô thị mới Tứ Trưng – Vĩnh Tường…

Về thu hồi tài sản, tính đến đầu tháng 4, cơ quan điều tra đã thu hồi 55 tỷ đồng và 1,6 triệu USD do các bị can nộp lại; đồng thời rà soát, kê biên, phong tỏa nhiều tài sản có giá trị của bị can và những người có liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản, khắc phục hậu quả.

Hiện đã có 23 bị can bị khởi tố, trong đó có nhiều lãnh đạo cấp cao tại các địa phương như Vĩnh Phúc, Quảng Ngãi.

Phạm Toàn