Đại tá Phạm Quang Hùng, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Đắk Lắk xác nhận Phan Hữu Phượng (biệt danh Phượng “râu”, 50 tuổi, quê tỉnh Nghệ An, ngụ tỉnh Đắk Nông) có xin phép vào dựng lán trại trong đồn. Vì đơn vị không cho ở nên Phượng xin phép dựng lán trại ngoài đồn để chở số gỗ trúng thầu ra. 

go lau sat don bien phong
Số gỗ trúng thầu giá trị không cao, bị vứt lăn lóc bên đường, trong khi hàng ngàn khối gỗ quý bị phát hiện trong 3 nhà kho của Phượng “râu”. (Ảnh: baodaklak.vn)

Hiện Bộ Quốc phòng đã vào cuộc điều tra, chỉ đạo Bộ Tư lệnh Biên phòng vào Đắk Lắk điều tra, làm rõ thông tin lán trại, các bãi tập kết gỗ của trùm gỗ Phượng “râu” nằm sát Đồn biên phòng 747 (Đắk Lắk).

Theo báo cáo của Phó Giám đốc phụ trách Vườn quốc gia Yok Đôn (do Bộ NNPTNT quản lý), tại tiểu khu 482, cách Đồn biên phòng 747 khoảng 900m và ngay sát cạnh biên giới – suối Đắk Đam – phát hiện có dấu xe ôtô đi từ phía Campuchia qua lâm phận của Vườn quốc gia Yok Đôn để sang Việt Nam.

Theo kết quả điều tra hiện trường vào ngày 27/4, tại khu vực tiểu khu 464 thuộc lâm phần của Vườn Quốc gia Yok Đôn, gần đồn biên phòng 747 (Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk), phát hiện một lán trại có diện tích khoảng 150m2. Tại thời điểm kiểm tra, trong lán trại đang tập kết 2 xe máy độ chế, 3 xe máy kéo, 4 xe reo, 4 máy cưa, 1 thùng phuy dầu Do loại 200 lít, còn đầy.

Tối 27/4, Bộ Công an tiến hành khám xét nhà của Phượng “râu” tại số 243 đường Trần Hưng Đạo (TDP2, thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) để phục vụ công tác điều tra, làm rõ về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép lâm sản; gần 1h sáng 28/4, hoàn tất quá trình khám xét, áp giải đối tượng Phượng về trụ sở Công an huyện Cư Jút.

Sáng 28/4, cơ quan chức năng khám xét xưởng gỗ nằm sau nhà của Phượng nhưng không phát hiện được nhiều gỗ. Tuy nhiên, bên trong một xưởng khác được Phượng thuê làm chỗ chứa gỗ sau khi khai thác, vận chuyển, lực lượng chức năng phát hiện hàng ngàn cây gỗ quý, nhiều thân gỗ có đường kính từ 40-50cm, khối lượng có thể lên đến hàng ngàn khối.

Đến chiều 29/4, lực lượng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C49) Bộ Công an phối hợp cơ quan chức năng, tiếp tục kiểm đếm số lượng gỗ quý hiếm trong các kho của Phượng (3 kho).

Năm 2015, Phan Hữu Phượng trúng thầu một vụ đấu giá gỗ (gỗ trục vớt từ suối lên) tại huyện Buôn Đôn. Với lý do để bảo vệ, canh giữ gỗ trúng đấu giá, Phượng xin phép cơ quan chức năng lập một lán trại, đưa máy móc vào để vận chuyển gỗ “trúng đấu giá” của mình.

Lán trại này chỉ cách Đồn biên phòng 747 (thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk) khoảng 200m. Điện phục vụ hoạt động của lán trại được kéo từ Đồn Biên phòng 747. Ước lượng mỗi ngày, từ lán trại này, nhóm đối tượng Phượng ‘râu’ khai thác vận chuyển ra khỏi rừng hàng chục khối gỗ.

Nguyễn Quân (T/h)

Xem thêm: