Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố đối với giáo viên chủ nhiệm lớp bé Lê Hoàng Long (trường Gateway) về tội ‘thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng’.

trường quốc tế gateway
Trường Quốc tế Gateway (Ảnh: gateway.edu)

Liên quan đến vụ án cháu bé Lê Hoàng Long, học sinh lớp 1 trường Tiểu học Gateway tử vong ngày 6/8 trên xe đưa đón của trường, sáng 15/10, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an quận Cầu Giấy, TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can với cô giáo Nguyễn Thị Thủy (SN 1990, ngụ quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, theo báo Tuoitre.

Cô Nguyễn Thị Thủy là giáo viên chủ nhiệm lớp của bé Lê Hoàng Long. Quyết định khởi tố đã được chuyển Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp.

Hiện, bị can được phép tại ngoại do khai báo thành khẩn, hợp tác tốt với cơ quan CSĐT.

Diễn biến vụ việc cho tới thời điểm hiện tại như sau:

Ngày 6/8, bé Lê Hoàng Long được phát hiện tử vong trên xe đưa đón của trường. 

Theo kết quả pháp y, cơ quan chức năng xác định bé tử vong do suy hô hấp, tuần hoàn sốc nhiệt trong không gian giới hạn (tức chết ngạt trong ô tô), loại trừ nguyên nhân bé tử vong do tác động ngoại lực.

Ngày 7/8, Cơ quan CSĐT Công an quận Cầu Giấy ra Quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người,” theo điều 128 BLHS.

Trả lời cơ quan báo chí sau sự việc, bà Nguyễn Bích Quy (54 tuổi, người đưa đón học sinh liên quan đến vụ án) khẳng định bà không để quên bé Long trên xe.

Ngày 27/8, Cơ quan CSĐT đã ra Quyết định khởi tố, bắt tạm giam 3 tháng đối với bà Nguyễn Bích Quy về tội “Vô ý làm chết người”.

Ngày 30/8, cơ quan điều tra đã cho tiến hành việc thực nghiệm hiện trường. Tài xế Doãn Quý Phiến đã đi lại hành trình từ lúc lấy xe ở bãi tới khi phát hiện bé lớp 1 bất tỉnh sau ghế lái. Tuy nhiên buổi thực nghiệm hiện trường không có bà Nguyễn Bích Quy.

Đến ngày 3/9, Cơ quan CSĐT tiếp tục ra Quyết định khởi tố bị can đối với tài xế Doãn Quý Phiến (53 tuổi) về tội “Vô ý làm chết người”. Ông Phiến được tại ngoại, bị áp dùng hình thức ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú trong quá trình điều tra.

Ngày 13/9, Cơ quan CSĐT đã tiến hành thực nghiệm hiện trường lần hai tại Trường Gateway. Trong lần này, bà Nguyễn Bích Quy cũng vắng mặt.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: