Nhóm golfer, doanh nhân đánh bạc ở Vĩnh Phúc vừa bị khởi tố về 2 hành vi Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Vu danh bac tien ti trong khach san Co Tong thu ky Hiep hoi Golf Viet Nam
Nhiều doanh nhân bị bắt khi đang đánh bạc trong khách sạn. (Ảnh: Chụp màn hình video)

Ngày 27/3, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an đã khởi tố vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc tại một khách sạn thuộc phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên (tỉnh Vĩnh Phúc).

Nhóm người tham gia là các golfer, chủ doanh nghiệp đến từ nhiều địa phương hiện vẫn đang bị tạm giữ để điều tra hành vi, vai trò, củng cố chứng cứ, hồ sơ để tiến hành các bước tố tụng.

Trước đó, khoảng 23h45 ngày 20/3, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã kiểm tra khách sạn DIC STAR (địa chỉ phường Khai Quang, TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc).

Tại đây, cảnh sát phát hiện và bắt giữ quả tang ông Trần Anh Linh (sinh năm 1976) – Giám đốc Công ty Trần Lê Gia cùng 21 người đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức đánh bài Poker.

Vật chứng thu giữ là hơn 4,6 triệu điểm phỉnh (nhóm này thống nhất sử dụng điểm phỉnh để đổi thành tiền Việt Nam, giá trị tương đương hơn 4,6 tỷ đồng), cùng nhiều tài liệu có liên quan.

Đây là nhóm cờ bạc hoạt động với quy mô lớn, nhiều người tham gia vụ “sát phạt” trên là chủ doanh nghiệp, người có điều kiện kinh tế đến từ nhiều địa phương.

Sau đó, Cục Cảnh sát hình sự đã tạm giữ hình sự 22 người để điều tra.

Bảo Khánh