Ngoài việc đình chỉ 9 tháng, công ty Alandin còn bị phạt 42,5 triệu đồng.

áo đường lưỡi bò
Du khách Trung Quốc mặc áo in hình đường lưỡi bò. (Ảnh: vnexpress.net)

Ngày 6/7, Sở Du lịch Khánh Hòa cho biết Sở đã xử phạt 42,5 triệu đồng đối với Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Aladin Việt Nam – một doanh nghiệp lữ hành hoạt động tại Nha Trang; đồng thời, đình chỉ 9 tháng đối với công ty này.

Theo Sở, công ty Aladin bị phạt vì:

  • Không thực hiện thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế phạt 22,5 triệu đồng;
  • Không có hợp đồng bằng văn bản với khách du lịch hoặc đại diện khách du lịch phạt 7,5 triệu đồng;
  • Sử dụng người nước ngoài làm hướng dẫn viên du lịch tại Việt Nam phạt 12,5 triệu đồng.

Sau khi có kết luận từ phía Sở, công ty đã chấp hành quy định xử phạt.

Chúng tôi chấp hành quy định xử phạt. Vì đình chỉ 9 tháng, chúng tôi đang tính phương án làm thủ tục giải thể công ty, vì thời gian ngưng hoạt động quá lâu, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh” – đại diện công ty Aladin cho hay.

Trước đó, khoảng 20h30 ngày 13/5, sau khi làm thủ tục nhập cảnh tại sân bay quốc tế Cam Ranh (Khánh Hòa), nhóm du khách Trung Quốc gồm hơn 40 người bị phát hiện để lộ áo thun trắng phía sau có in hình bản đồ Trung Quốc kèm hình “đường lưỡi bò”.

Vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã thu hồi toàn bộ số áo này, đồng thời gửi thông tin nhóm khách trên đến công an cửa khẩu để xử lý.

Về phía du khách, họ cho rằng số áo trên được mua từ một khu chợ trước khi lên máy bay. Họ cũng không ý thức được đây là hành vi cấm.

Kim Long

Xem thêm: