Ngày 10/2, Chánh văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc – ông Bùi Minh Hồng cho biết tỉnh quyết định tạm dừng việc cho phép đầu tư nghiên cứu làm quy hoạch dự án nghĩa trang tại khu Núi Ngang để nghiên cứu thêm.

phá rừng xây nghĩa trang
Hơn 100ha rừng phòng hộ đầu nguồn tại núi Ngang đứng trước nguy cơ bị phá làm nghĩa trang. (Ảnh: motthegioi.vn)

Ông Hồng cho biết dự án đầu tư làm quy hoạch nghĩa trang tại khu Núi Ngang (xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) đã được thông qua nhưng chưa nhận được sự đồng tình của người dân và dư luận.

Người phát ngôn của UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho hay lãnh đạo địa phương đã ký quyết định dừng chủ trương cho phép đầu tư nghiên cứu làm quy hoạch nghĩa trang tại khu núi Ngang. Tỉnh sẽ công khai thông tin vào đầu tuần tới bằng văn bản cụ thể.

Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc đã chấp thuận cho một doanh nghiệp tiến hành quy hoạch, xây dựng khu công viên nghĩa trang tại núi Ngang (xã Bồ Lý, huyện Tam Đảo).

Theo tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 4/1/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc gửi Ban Thường vụ Tỉnh ủy, dự án quy hoạch, xây dựng khu công viên nghĩa trang tại núi Ngang do Công ty Cổ phần Đầu tư Bình Minh Xanh (địa chỉ tại nhà H10, ngõ 132, phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) làm chủ đầu tư.

Dự án có tổng diện tích 153ha tại khu núi Ngang (xã Bồ Lý), trong đó diện tích đất xây nghĩa trang khoảng 105,5 ha.

Nghĩa trang dự kiến có 70.000 mộ phần cải táng và 2 triệu ngăn lưu tro cốt hỏa táng cùng đài hỏa táng. Tổng vốn đầu tư thực hiện dự kiến khoảng 685 tỷ đồng, thời gian thực hiện từ quý I/2017 đến năm 2025.

Đáng chú ý, toàn bộ 150ha được tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt cho nhà đầu tư làm công viên nghĩa trang đều là diện tích rừng phòng hộ, có giá trị to lớn về sinh thái, môi trường và cảnh quan đối với toàn bộ huyện Tam Đảo.

Việc xây dựng dự án sẽ không chỉ “xóa sổ” hơn 100ha rừng phòng hộ mà còn ảnh hưởng đến đời sống của hàng ngàn hộ dân xung quanh.

Ngày 25/1, hơn 700người dân tại xã Bồ Lý đã gửi thư thỉnh nguyện lên Thủ tướng đề nghị ngăn chặn việc phá hơn 150ha rừng phòng hộ để làm dự án công viên nghĩa trang.

Nguyễn Quân

Xem thêm: