Cơ quan điều tra tỉnh Vĩnh Phúc vừa ra quyết định khởi tố ba bị can về hành vi Giết người trong vụ chém đứt đầu nạn nhân Nguyễn Mạnh Toàn  (26 tuổi, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) ngày 3/7.

Ngày 5/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án Giết người để làm rõ hành vi của nhóm truy sát, sát hại anh Nguyễn Mạnh Toàn (26 tuổi, trú tại tổ dân phố Đồng Nhất, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) xảy ra tối ngày 3/7.

Theo cơ quan điều tra, 3 người bị khởi tố, tạm giam liên quan đến vụ án gồm:

  • Trần Cao Thái (23 tuổi, trú tại khu phố 1, thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc), đang bị cảnh sát tạm giam;
  • Nguyễn Văn Cường (32 tuổi, trú tại xã Đồng Cương, huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) đang bị cảnh sát tạm giam giữ;
  • Hoàng Đình Thu (27 tuổi, trú tại xã Bảo Cường, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) đang tiếp tục được điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) do bị thương.
vu an giet nguoi tai vinh phuc
Hiện trường xảy ra sự việc. (Ảnh: FB N.V.A.T)

Theo kết quả điều tra ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, nạn nhân Nguyễn Mạnh Toàn có mẫu thuẫn nợ nần với chủ cửa hiệu cho vay cầm đồ Trần Cao Thái (thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên) – một trong 3 người bị công an khởi tố, tạm giam.

Khoảng 19h30 ngày 3/7, Toàn một mình đi đến quán cầm đồ của Thái để thỏa thuận việc nợ nần. Tại đây, Toàn xảy ra xô xát với Thái và người làm thuê cho Thái là Hoàng Đình Thu.

Trong khi xô xát, Toàn đã dùng dao đâm Thái bị thương. Sau đó, Toàn chạy khỏi tiệm cầm đồ. Lúc này, Hoàng Đình Thu gọi điện báo cho Nguyễn Văn Cường – người làm thuê cho Thái về việc Thái bị Toàn đâm.

Sau khi được Thu báo tin, Cường cầm theo một con dao được bọc trong tờ bìa carton đi xe máy đến quán cầm đồ của Thái. Tiếp đó, Thái điều khiển xe máy chở Cường, Thu đi tìm Toàn.

Đến 21h15 cùng ngày (3/7), phát hiện Toàn đang cầm dao đứng một mình tại đoạn đường bê tông đi vào Trung tâm thương mại Bình Xuyên (thuộc khu phố 1, thị trấn Hương Canh), cả nhóm lao vào đánh Toàn. 

Trong khi đánh nhau, Cường đã chém trúng cổ Toàn khiến Toàn tử vong.

Trong lúc bỏ về nhà, Cường vứt dao bên đường, còn Thu do bị thương nặng trong lúc đánh nhau đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Ngay trong đêm, Cường và Thái bị cơ quan điều tra bắt giữ.

Tại cơ quan công an, theo lời khai của Thái, Thái có mở quán cầm đồ ở thị trấn Hương Canh được 3 năm nay và thuê Toàn về làm một thời gian. Năm 2016, Toàn nợ Thái một khoản tiền rồi nghỉ việc. Đêm ngày 3/7, Toàn đến hiệu cầm đồ giải quyết nợ nần thì xảy ra vụ việc.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Phạm Toàn

Xem thêm: