Bệnh nhân tên N.T.T, là người Việt Nam sống tại London (Anh), từng gặp “bệnh nhân 17” tại đây, đến ngày 2/3 xuất hiện triệu chứng bệnh.

covid-19, covid-19 hà nội
Việt Nam xác nhận thêm một ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán liên quan tới bệnh nhân thứ 17. Ảnh: Đoạn ngã tư Trúc Bạch – Ngũ Xã đến ngã ba Trúc Bạch – Châu Long (Hà Nội) được phong tỏa sau khi phát hiện ca dương tính với COVID-19. (Ảnh: hanoimoi.com.vn)

Bộ Y tế trưa 10/3 xác nhận ca viêm phổi Vũ Hán thứ 32 tại Việt Nam. Bệnh nhân 24 tuổi, nữ giới, từ Anh về Việt Nam trên máy bay thuê riêng vào ngày 9/3. Hai kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới và Viện Pasteur TP.HCM đều cho kết quả dương tính với virus corona chủng mới (nCoV).

Theo lịch trình hoạt động của bệnh nhân T., tối 27/2, bệnh nhân cùng dự tiệc, đi chơi với “bệnh nhân 17” và một nhóm bạn.

Ngày 2/3, T. có các triệu chứng ho khan, không sốt, đi khám tại bệnh viện ở London và được điều trị ngoại trú.

Ngày 7/3, bệnh nhân ho nhiều, không sốt, sau khi biết thông tin “bệnh nhân 17” được xác nhận nhiễm COVID-19 nên đi khám lại và khai rõ tiền sử tiếp xúc. Bệnh viện ở London yêu cầu cách ly tại nhà, không xét nghiệm.

Ngày 9/3, bệnh nhân từ Anh về Việt Nam trên máy bay do người nhà thuê riêng, trên máy bay có phòng cách ly. Sau đó, ngành y tế TP.HCM tiếp nhận bệnh nhân, đưa đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm; kết quả xác định bệnh nhân dương tính với nCoV.

Hiện bệnh nhân T. đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi. Bệnh nhân sốt 38,2 độ C, ho khan, không khó thở.

Bệnh nhân 17 là Nguyễn Hồng Nhung (26 tuổi, ngụ tại phố Trúc Bạch, Hà Nội).

Theo lịch trình do Sở Y tế Hà Nội cung cấp, ngày 5/2, bệnh nhân Nhung xuất cảnh từ Việt Nam bay sang London (Anh); ngày 18/2 bay sang Milan (tỉnh Lombardy, Italy) du lịch.

Ngày 25/2, bệnh nhân sang Paris (Pháp), tiếp xúc với chị gái (đã được xác nhận dương tính COVID-19), sau đó quay trở lại London. Ngày 29/2, bệnh nhân bắt đầu có biểu hiện ho nhưng không đi khám.

Ngày 2/3, bệnh nhân về đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054; tối 6/3, được công bố nhiễm viêm phổi Vũ Hán.

Tính đến hiện tại, Việt Nam xác nhận có 32 ca nhiễm viêm phổi Vũ Hán trong vùng lãnh thổ, trong đó 16 ca (từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã bình phục, 16 ca nhiễm mới (từ ngày 6/3 đến nay) đang điều trị.

Nguyễn Sơn

Xem thêm: