21h ngày 23/3, Bộ Y tế công bố ca nhiễm bệnh đầu tiên ở Bến Tre, là người từ Malaysia qua Brunei về Tân Sơn Nhất ngày 17/3.

Đây là bệnh nhân thứ 123 của Việt Nam, cũng là ca thứ 10 trong ngày hôm nay (23/3).

Bệnh nhân 123: nữ, 17 tuổi, sống tại Sarawar, Malaysia được 3-4 tháng nay.

Ngày 17/3, cô sang Bandar Seri Begawa, đi chuyến bay BI381, ghế 27K tới Tân Sơn Nhất vào trưa cùng ngày.

Sau đó cô về Bến Tre trên xe nhà Công Tạo, rồi tự cách ly tại nhà.

Ngày 21/3, cô được lấy mẫu giám sát cho những người từ Malaysia về và chưa ghi nhân triệu chứng bệnh. Số người tiếp xúc khi cách ly tại nhà là 2 người và hiện chưa có dấu hiệu bệnh.

Viện Pasteur TP.HCM kết luận mẫu bệnh phẩm dương tính với virus Vũ Hán vào ngày 22/3.

Minh Long