Ngày 24 tháng 7 vừa qua, Chính phủ Nhật Bản công bố kế hoạch đến hè năm 2020, sẽ tuyển 10.000 lao động làm điều dưỡng chăm sóc sức khỏe đến từ Việt Nam. Chương trình này dự kiến sẽ bắt đầu bằng việc nhận 3.000 lao động ngay trong một năm tới.

lao dong tai nhat
(Ảnh minh hoạ: Bernd/Flickr)

Theo số liệu công bố tháng 3 của Bộ Tư pháp Nhật Bản, số lượng người nước ngoài ở Nhật với tư cách lưu trú dài hạn là 2.232.026 người, trong đó số người với tư cách lưu trú vĩnh viễn là 329.822 người. Như vậy, tổng số người nước ngoài ở Nhật là 2.561.848, so với năm ngoái đã tăng thêm 179.026, tức là tăng thêm 7,5%.

Riêng trong năm 2017, số người Việt Nam đã tăng thêm 31,2% lên thành 262.405 người, vượt qua Phi-líp-pin để trở thành nước có số người nước ngoài đông thứ 3 tại Nhật Bản. Năm 2017, số lượng người Nepal tại Nhật cũng tăng nhanh, nhưng chỉ tăng 18,6%.

Nước  Số ngườiTỷ lệ trong số người nước ngoài ở NhậtTăng so với năm ngoái
Trung Quốc     730.890                   28,5%        +5,1%
Hàn Quốc      450.663                   17,6%         -0,5%
Việt Nam      262.405                   10,2%         +31,2%
Phi-líp-pin      260.553                   10,2%         +6,9%
Brazil      191.392                      7,5%         +5,8%
Nepal       80.038                      3,1%         +18,6%

(Theo Bộ Tư pháp Nhật Bản)nguoi_nuoc_ngoai_o_nhat

Trong thời gian 5 năm vừa qua từ năm 2012, người Việt Nam ở Nhật đã tăng lên từ mức 52.367 người lên đến 262.405 người (mức tăng là hơn 5 lần). Từ nước có số người nước ngoài ở Nhật chỉ đứng thứ 5 vào năm 2012, Việt Nam đã vượt qua Phi-líp-pin và Brazil, hai nước vốn có số lượng người ở Nhật khá ổn định trong thời gian dài.

Dân số Nhật Bản đang giảm và già hóa

Theo số liệu của Tổng cục Thống kê Nhật Bản, dân số Nhật đang ở mức 126.609.000 người vào tháng 2 năm 2018, giảm 181.000 người so với cùng kỳ năm ngoái, tức là giảm 0,14%.

Số lượng người nước ngoài tăng ở Nhật gần như trùng khớp với số lượng dân số người Nhật giảm đi. Điều đáng lưu ý hơn cả là tình trạng già hóa trong dân số của Nhật khi mà số lượng người trong độ tuổi lao động hàng năm liên tục có xu hướng giảm, trong khi số người trên 65 tuổi thì tại tăng nhanh. Cũng theo số liệu tháng 2 năm 2018, số lượng người trong độ tuổi lao động đã giảm 0,67% trong khi số người trên 65 tuổi đã tăng thêm 1,47%.

Lo ngại về lao động người nước ngoài

Số lượng người nước ngoài ở Nhật, mặc dù bù đắp lại lượng thiếu hụt lao động nhưng cũng  đem lại nhiều e ngại. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Nhật Bản năm 2015, Việt Nam đã vượt trên Trung Quốc, trở thành nước có số vụ phạm tội của người nước ngoài tại Nhật nhiều nhất. Trong khi số vụ phạm tội ở Nhật nhìn chung đang có xu hướng giảm thì số vụ phạm tội của các nước “mới đến” như Việt Nam là một điều được truyền thông Nhật Bản khá lưu ý.

Năm 2017, Việt Nam tiếp tục vượt qua Trung Quốc, trở thành nước có nhiều người phạm tội nhất tại Nhật Bản. Theo thống kê của Cục Cảnh sát Nhật Bản, năm 2017, trong số 17.000 vụ phạm tội do người nước ngoài gây ra, có tới 5.140 vụ do người Việt gây ra (chiếm 30%). Đặc biệt, nếu so với năm 2016 thì năm 2017, số lượng các vụ phạm tội của người Việt tăng tới 62%, trong khi đó, số lượng phạm tội của người Trung Quốc giảm liên tục trong 25 năm. Đặc biệt, số vụ vào nhà ăn trộm của người Việt cũng tăng 30 lần so với năm trước.

Hàn Quốc là nước có mối quan hệ kinh tế lâu dài với Nhật và số lượng người Hàn Quốc ở Nhật cũng lên đến 450.663 người, nhưng số vụ phạm tội do người Hàn Quốc gây ra ở Nhật là không đáng kể.

pham_toi_o_nhat
(Số liệu cung cấp bởi Cục Cảnh sát Nhật Bản, thống kê năm 2015)

Hoàng Hà

Xem thêm: