9 tháng đầu năm 2016, số lượng du khách Trung Quốc tới Việt Nam đạt gần 2 triệu lượt, tăng 57,7% so với cùng kỳ năm trước.

khach-trung-quoc
Du khách Trung Quốc đến Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất (hơn 27%). (Ảnh minh họa qua baodatviet.vn)

Theo số liệu từ Tổng cục Du lịch, riêng trong tháng 9/2016, có khoảng 235.077 lượt khách Trung Quốc tới Việt Nam (tăng 55,9% so với cùng kỳ).

Tính tổng trong 9 tháng đầu năm 2016, khách Trung Quốc đến Việt Nam chiếm tỷ lệ lớn nhất đạt 1.987.603 lượt khách (chiếm 27,36%), xếp thứ 2 là Hàn Quốc với 1.133.968 lượt khách (chiếm 15,61%). Các thị trường lớn khác là: Nhật Bản, Mỹ, Đài Loan, Nga,…

Nhiều năm trở lại đây, “làn sóng“ người dân Trung Quốc du lịch ra nước ngoài gia tăng nhanh chóng.

Theo báo cáo của Hội đồng Du lịch Thế giới, năm 2015, có khoảng 120 triệu khách Trung Quốc du lịch nước ngoài với tổng mức chi tiêu kỷ lục là 215 tỷ USD, tăng 53% so với năm 2014. Các số liệu thống kê cho thấy, Trung Quốc vẫn giữ vai trò là quốc gia mang lại nguồn lợi du lịch quốc tế hàng đầu cả về số tour và mức chi tiêu.

Trong “làn sóng” khách Trung Quốc tới các điểm du lịch quốc tế, chiếm số lượng nhiều nhất là độ tuổi từ 15-29 tuổi (50%), 37% du khách có độ tuổi từ 30 đến 44 và 10% có độ tuổi từ 45-59.

Theo dự báo của Investing.com, sẽ có khoảng 139,2 triệu khách Trung Quốc tới các điểm du lịch quốc tế và dành số tiền 322 tỷ USD cho du lịch trong năm 2016. 10 điểm đến được dự đoán thu hút du khách Trung Quốc nhiều nhất năm 2016 là: Pháp, Mỹ, Maldives, Nhật Bản, Úc, Dubai, Hawaii, Thụy Sĩ, Italy và Anh quốc.

Tại châu Á, Hàn Quốc và Thái Lan cũng là điểm đến hấp dẫn với du khách Trung Quốc. Năm 2015, khách Trung Quốc chiếm 36% tổng lượt khách quốc tế tới Thái Lan (khoảng 8,3 triệu lượt khách). Những điểm du lịch thu hút nhiều khách Trung Quốc tại đây là: Phuket, Chon Buri, Chiang Mai và Krabi.

Tại Việt Nam, những địa phương đón nhiều khách Trung Quốc là: Hạ Long, Đà Nẵng, Hội An, Khánh Hòa. Tuy nhiên, nguồn doanh thu lớn từ các dịch vụ lưu trú, vui chơi, giải trí, mua sắm cùng với lượng khách quốc tế này cần có những điều chỉnh về quản lý và khai thác.

Hải Linh

Xem thêm: