10 ngư dân mất tích thuộc tàu cá KH 90208 TS do ông Phạm Trên (trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) làm chủ tàu.

tau ca bi chim
Việt Nam đề nghị 5 nước hỗ trợ tìm kiếm 10 ngư dân mất tích. (Ảnh minh họa: mt.gov.vn)

Sáng nay (16/1), Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết ngày 15/1, cơ quan này đã gửi công văn đến Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao) đề nghị thông tin đến các nước có vùng biển giáp ranh để tìm kiếm 10 ngư dân Việt Nam trong vụ tai nạn chìm tàu cá của tỉnh Khánh Hòa.

Cụ thể, 5 quốc gia được thông báo về vụ tai nạn chìm tàu cá gồm: Singapore, Malaysia, Indonesia, Thái Lan và Campuchia. Theo đó, Việt Nam đề nghị những quốc gia này thông báo rộng rãi về sự việc đến ngư dân và cơ quan chức năng tại nước sở tại để triển khai các biện pháp hỗ trợ cứu vớt nạn nhân, đồng thời thông báo tin tức liên quan đến vụ việc cho Việt Nam.

Bên cạnh đó, Văn phòng Ủy ban quốc gia tìm kiếm cứu nạn cũng yêu cầu Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam tiếp tục đề nghị Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải các nước liên quan thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết về 10 ngư dân tàu cá KH 980208 TS bị nạn để có biện pháp hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn.

Trước đó, Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Khánh Hòa nhận được tin báo, khoảng 10h40 ngày 11/1, tàu cá BV 95838 TS phát hiện tàu cá KH 90208 TS bị chìm, chỉ nổi phần mũi, không phát hiện thấy người xung quanh khu vực. Vị trí phát hiện tàu bị nạn ở vùng biển cách Mũi Vũng Tàu khoảng 160 hải lý về phía Nam Đông Nam, cách Côn Đảo khoảng 90 hải lý về phía Đông Nam.

Tàu cá KH 90208 TS xuất bến tại Cảng Hòn Rớ, TP. Nha Trang lúc 14h ngày 27/12/2018. Các ngư dân trên tàu có lần liên lạc gần nhất với gia đình vào ngày 29/12/2018, sau đó không rõ tàu bị chìm vào thời gian nào. Chủ tàu KH 90208 TS là ông Phạm Trên (trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Thuyền trưởng của tàu là ông La Văn Ghe (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) cùng 9 ngư dân có mặt trên tàu cá khi phương tiện xuất bến. Tàu cá KH 90208 TS vỏ gỗ, được đóng năm 2008. Tàu dài 18,75m, rộng 5,54m, cao 2,8m, công suất 720 CV. Tàu có chứng nhận an toàn kỹ thuật có hiệu lực đến ngày 25/5/2019.

Danh sách các ngư dân trên tàu cá KH 90208 TS:

1.Thuyền trưởng La Văn Ghe (SN 1972, trú tại phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
2. Máy trưởng Nguyễn Thanh Tùng (SN 1992, trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
3. Ngư dân Phạm Khắc Luân (SN 1984, trú tại tổ 6 Hà Ra, phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
4. Ngư dân La Văn Hậu (SN 2000, trú tại phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
5. Ngư dân Phạm Văn Trường (SN 2000, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
6. Ngư dân Phạm Được (SN 1984, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
7. Ngư dân Nguyễn Văn Khổ (SN 1986, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).
8. Ngư dân Nguyễn Văn Lung (SN 1989, trú thôn Kim Giao, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
9. Ngư dân Nguyễn Văn Nam (SN 1977, trú thôn Kim Giao, xã Hoài Hải, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).
10. Ngư dân Tăng Nhi Tho (SN 1979, trú phường Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa).

Kim Long

Xem thêm: