Theo Tổng Cục Thống kê, trong tháng 1/2020, Việt Nam đón gần 2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thị trường Trung Quốc là 644.700 lượt khách, tăng tới 72,6%.

virus corona, Việt Nam, khách du lịch
Du khách Trung Quốc. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Theo số liệu được Tổng cục Thống kê công bố ngày 29/1 vừa qua, Việt Nam trong tháng 1/2020 đón số lượng khách quốc tế cao nhất từ trước đến nay với gần 2 triệu lượt người, tăng 16,6% so với tháng trước và tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2019. 

Trong đó, khách quốc tế đến Việt Nam từ Châu Á đạt hơn 1.5 triệu lượt người, chiếm đến 77,4% tổng số khách quốc tế.

Đặc biệt, riêng lượng khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam trong tháng 1/2020 được ghi nhận là 644.700 lượt người, tăng 72,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Như vậy, khách du lịch Trung Quốc chiếm số lượng lớn nhất trong số các quốc gia đến Việt Nam trong tháng đầu năm 2020 (hơn 32,3%).

Số lượng khách đến từ các quốc gia châu Á khác cũng tăng cao, như Hàn Quốc 468,4 nghìn lượt người, tăng 20,4%; Nhật Bản 89,1 nghìn lượt người, tăng 11,4%… Riêng khách đến từ Hong Kong giảm 76,2%, chỉ đạt 1,5 nghìn lượt người.

Khách du lịch đến từ các thị trường châu Âu, châu Mỹ cũng tăng: châu Âu đạt 259,2 nghìn lượt người, tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước; châu Mỹ đạt 125,4 nghìn lượt người, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là khách đến từ Mỹ đạt 96,5 nghìn lượt người, tăng 19,7%.

Số liệu thống kê cũng cho thấy đã có 1.663 lượt khách du lịch Việt Nam hủy tour đi Trung Quốc do dịch viêm phổi Vũ Hán đang bùng phát. Đồng thời, một số công ty du lịch tại Việt Nam ghi nhận tỷ lệ khách nước ngoài hủy tour du lịch ở Việt Nam khoảng 20%, chủ yếu là du khách Trung Quốc. Các tour bị hủy dự tính kéo dài đến tháng 4/2020.

Những ngày cuối tháng 1 ghi nhận số lượng khách du lịch từ Trung Quốc giảm, do từ ngày 27/1, Trung Quốc dừng tất cả các tour du lịch quốc tế. 

Ngày 30/1, Việt Nam thông báo xác nhận 3 ca nhiễm mới là công dân Việt Nam đi từ vùng dịch Vũ Hán về nước. Bộ Công an Việt Nam đã dừng cấp thị thực du lịch vào Việt Nam với người đến từ Vũ Hán, trong khi Cục Hàng không Việt Nam ngừng cấp phép chuyến bay từ Việt Nam đến những tỉnh, thành có dịch của Trung Quốc và ngược lại.

Tổng cục du lịch Việt Nam cũng ban hành công văn tạm dừng đưa, đón khách du lịch đến vùng có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp gửi đến các Sở du lịch, Sở văn hóa thể thao và du lịch, doanh nghiệp du lịch trên toàn quốc; yêu cầu quản lý và theo dõi chặt lịch trình, tình hình sức khỏe, hạn chế di chuyển đối với du khách Trung Quốc, khách du lịch nước ngoài đã qua vùng dịch nhập cảnh Việt Nam trong vòng 14 ngày theo khuyến cáo của cơ quan y tế có thẩm quyền.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: