Chủ tịch UBND huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) cho biết sẽ tiến hành cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép, xử lý trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan trong tháng 7/2017.

khu nghi duong trai phep
Một góc đảo Bánh Sữa với nhiều công trình nhà ở nghỉ dưỡng. (Ảnh: Fanpage Bánh Sữa Island)

Ngày 3/7, UBND huyện Vân Đồn gửi báo cáo số 198/BC-UBND lên UBND tỉnh Quảng Ninh về kết quả kiểm tra, xử lý các trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích xây dựng công trình dịch vụ du lịch trái phép trên vịnh Bái Tử Long.

Báo cáo chỉ rõ nhiều công trình sai phạm trên vịnh Bái Tử Long. Tại khu vực giáp ranh Đền Vạ Giếng (xã Thắng Lợi), từ năm 2012 đến 2016, ông Trần Quốc Dũng tự ý xây dựng một nhà sàn gỗ 2 tầng diện tích 80 m2, tuyến kè đá cập tàu dài hơn 100m, đường bê tổng và một số công trình phục vụ ở tạm cho công nhân. Từ năm 2016 đến nay, ông Dũng cho xây thêm gần chục căn nhà, chòi bằng tre.

Trên đảo Soi Dâu (xã Thắng Lợi), ông Phạm Thế Duy được cho thuê đất lâm nghiệp từ năm 2009, thời hạn 50 năm để trồng rừng. Tuy nhiên, ông Duy tiến hành san gạt đất rừng để xây nhà tầng, sân, kè, cầu tàu,… Hồ sơ vi phạm có yêu cầu cưỡng chế từ năm 2012.

Phía Tây đảo Thẻ Vàng, ông Tô Văn Chương đang quản lý, sử dụng diện tích đất gần 180 ha, trên đó có nhiều công trình xây dựng trái phép như: bến cập tàu, 2 nhà tầng, một miếu thờ, một số nhà cấp 4,… từ năm 2009, bị phát hiện vi phạm năm 2012.

Ngoài ra, công trình xây dựng vi phạm thuộc Công ty CP Ngọc Long đã bị phạt hành chính 85 triệu đồng vào ngày 11/5. Công ty cổ CP Hoàng Trường được tiếp quản khu đất rộng 126,4 ha để trồng rừng từ năm 1996. Đến năm 2016, công ty này phá một nhà cũ và xây dựng mới. Cơ quan chức năng yêu cầu tháo dỡ công trình nhưng đến nay đơn vị này chưa thực hiện.

Công ty TNHH Đỗ Tờ (tại hòn Bánh Sữa, xã Bản Sen) được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyện cho phép nuôi nhuyễn thể và sản xuất giống từ năm 2008, hợp đồng cho thuê đất thời hạn là 30 năm, diện tích sử dụng hơn 18.000 m2. Tuy nhiên, công ty tiến hành các hoạt động kinh doanh du lịch khi chưa được cấp phép (như quảng bá hoạt động du lịch tại đảo lên Internet, làm phòng nghỉ, cho khách thuê phòng qua đêm…).

khu nghi duong trai phep
Quảng cáo cho thuê phòng tại hòn Bánh Sữa, xã Bản Sen. (Hình ảnh: dẫn qua traveloka.com)

Theo cam kết trong báo cáo, trong tháng 7 này, huyện sẽ cưỡng chế các công trình xây dựng trái phép trên vịnh Bái Tử Long và kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân có liên quan.

Cuối tháng 5/2017, trước một số bài báo phản ánh về tình trạng nhiều resort, nhà nghỉ… trái phép được xây đầy trên các đảo đá thuộc Vịnh Bái Tử Long UBND, tỉnh Quảng Ninh ra văn bản yêu cầu chủ tịch TP Cẩm Phả, chủ tịch UBND huyện Vân Đồn kiểm tra việc xây resort trái phép trên vịnh Bái Tử Long, có biện pháp xử lý, xác định trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan, báo cáo trước ngày 20/6. Tuy vậy, quá hạn 2 tuần, UBND huyện mới có báo cáo.

Vịnh Bái Tử Long nằm trong vịnh Bắc Bộ, diện tích trên 1.000km2, gồm hơn 600 hòn đảo lớn nhỏ đẹp nguyên sơ, có giá trị lịch sử với nhiều di chỉ khảo cổ và nguồn gen đa dạng.

Vườn quốc gia (VQG) Bái Tử Long được thành lập theo quyết định năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ. Tháng 5/2017, VQG Bái Tử Long được Trung tâm Đa dạng sinh học ASEAN công nhận là Vườn Di sản ASEAN, trở thành Vườn Di sản thứ 38 của ASEAN và thứ 6 của Việt Nam.

Theo quy định, tại khu vực thuộc vịnh Bái Tử Long cấm không được xây dựng nhà ở, công trình dịch vụ du lịch; việc xây dựng phải qua phê duyệt.

Quy định về quản lý VQG Bái Tử Long của UBND tỉnh Quảng Ninh tại Quyết định số 635 ngày 22/3/2012 cấm xây dựng mới các công trình, thay đổi hoặc phá bỏ các các công trình có ảnh hưởng đến hệ sinh thái rừng, sinh trưởng và phát triển của các loài sinh vật rừng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép; việc xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ du lịch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Theo Quy chế quản lý, bảo vệ, phát huy di sản Vịnh Hạ Long (gồm Vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, trừ phạm vi của rừng quốc gia Bái Tử Long) – Quyết định số  4216 ngày 15/12/2016, cấm xây dựng mộ chí, công trình tôn giáo tín ngưỡng; viết, vẽ, sơn, khắc tại các đảo, núi, hang động và xây dựng các công trình khác trên khu vực di sản Vịnh Hạ Long chưa được cấp thẩm quyền cho phép.

Nguyễn Quân

Xem thêm: