Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao (VKSND), hai cựu Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn bị truy tố về tội ‘Nhận hối lộ’ với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

bộ trưởng
Ông Nguyễn Bắc Son (trái) và ông Trương Minh Tuấn. (Ảnh:bocongan)

Ngày 19/10, VKSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ án Tổng Công ty Viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Công ty cổ phần nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

Trong đó, bốn bị can bị truy tố “Nhận hối lộ” theo quy định tại khoản 4, Điều 354 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình, gồm: 

  • Nguyễn Bắc Son (nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT)
  • Trương Minh Tuấn (nguyên Bộ trưởng Bộ TT&TT)
  • Cao Duy Hải (nguyên Tổng Giám đốc MobiFone)
  • Lê Nam Trà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone)

Bị can Phạm Nhật Vũ, cựu Chủ tịch HĐQT AVG bị cáo buộc tội “Đưa hối lộ” theo khoản 4 Điều 364 Bộ luật Hình sự 2015 với mức án từ 12 – 20 năm tù.

Ngoài ra, 13/14 bị can cùng bị truy tố về tội “Vi phạm các quy định về quản lý đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng” theo quy định tại khoản 3 Điều 220 Bộ luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.

Các bị can này gồm: Nguyễn Bắc Son, Trương Minh Tuấn, Phạm Đình Trọng (nguyên Vụ trưởng Vụ quản lý doanh nghiệp Bộ TT&TT), Võ Văn Mạnh (Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX), Hoàng Duy Quang (nhân viên công ty AMAX), Lê Nam Trà, Cao Duy Hải, Phan Thị Hoa Mai (Thành viên Hội đồng thành viên MobiFone) cùng 5 cựu Phó Tổng Giám đốc MobiFone gồm: Phạm Thị Phương Anh, Hồ Tuấn, Nguyễn Đăng Nguyên, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Mạnh Hùng.

Theo cáo trạng, trước khi MobiFone mua cổ phần, AVG kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ kéo dài, nợ vay lớn.

Bị cáo Phạm Nhật Vũ khi đó đã nhiều lần liên hệ, trao đổi, đề nghị các ông Son, Tuấn, Trà, Hải đẩy nhanh việc mua cổ phần AVG. Ông Vũ khai đã đưa cho ông Nguyễn Bắc Son 3 triệu USD, đưa ông Lê Nam Trà 2,5 triệu USD, đưa Cao Duy Hải 500.000 USD và đưa ông Trương Minh Tuấn 200.000 USD.

Cáo trạng nêu: “Phạm Nhật Vũ đã bán 95% cổ phần AVG cho MobiFone với giá 8.898,3 tỷ đồng, cao hơn nhiều lần giá trị thật của AVG, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng hơn 6.590 tỷ đồng (6.475 tỷ đồng Nhà nước bị thiệt hại và 115 tỷ đồng lãi từ các hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn được rút trước hạn để thanh toán cho AVG)”.

Trong đó, bị cáo Nguyễn Bắc Son bị cáo buộc là người chịu trách nhiệm cao nhất trong vụ án này do đã chỉ đạo, quyết định và thúc đẩy việc mua cổ phần của AVG, quyết liệt trong phân công chỉ đạo cấp dưới thực hiện.

Liên quan đến số tiền 3 triệu USD mà bị cáo Phạm Nhật Vũ hối lộ, ông Son cho biết đã nhiều lần đưa cho con gái là bà Nguyễn Thị Thu Huyền. Tuy nhiên, bà Huyền không thừa nhận việc này.

Đầu tháng 9, cơ quan điều tra đã kiến nghị áp dụng “chính sách hình sự đặc biệt” với 12 người được cho là đã “tích cực, thành khẩn với cơ quan điều tra,” trong đó có Chủ tịch HĐQT AVG Phạm Nhật Vũ, cựu Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn.

Còn ông Nguyễn Bắc Son và Võ Văn Mạnh (cựu Giám đốc Công ty TNHH tư vấn đầu tư và thẩm định AMAX) chỉ được đề nghị “xem xét các tình tiết giảm nhẹ”.

Tuấn Minh

Xem thêm: