Bị can Nguyễn Hữu Linh – nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng – bị truy tố theo khoản 1 điều 146 Bộ luật hình sự 2015, với mức hình phạt cao nhất là 3 năm tù.

nguyen huu linh
Hành vi dâm ô bé gái của ông Nguyễn Hữu Linh trích xuất từ camera an ninh. (Hình ảnh từ video)

Ngày 22/5, Viện KSND quận 4, TP.HCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng).

Theo cáo trạng, ông Linh bị truy tố tội danh “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”, theo Khoản 1, Điều 146, Bộ Luật Hình sự 2015.

Theo khoản 1 Điều 146 Bộ luật Hình sự năm 2015, tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi có khung hình phạt từ 6 tháng đến 3 năm tù.

nguyen huu linh
Ông Nguyễn Hữu Linh.

Lược lại diễn biến sự việc, chiều 2/4, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video dài gần 1 phút được trích xuất từ camera an ninh trong thang máy. Đoạn video ghi lại cảnh một người đàn ông có dấu hiệu dâm ô một bé gái đang đi cùng thang máy.

Thông tin từ đoạn video ghi lại vào khoảng 21h10 ngày 1/4, sau đó được xác định là thang máy của chung cư Galaxy 9 nằm trên đường Nguyễn Khoái (phường 1, quận 4, TP.HCM).

Theo kết quả xác định của Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 4 (TP.HCM), người đàn ông có hành vi dâm ô là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958). Ông Linh là nguyên Viện phó VKSND TP Đà Nẵng, về hưu giữa năm 2018, hiện là luật sư Đoàn Luật sư Đà Nẵng. Tuy nhiên, ông Linh phủ định hành vi “ôm, hôn”, cho rằng đó là “nựng” bé gái.

Ngày 3/4, Ban quản lý chung cư Galaxy 9 ra bản thông báo xác nhận hành vi “ôm và hôn” bé gái của người đàn ông trong thang máy trong video được ghi vào tối ngày 1/4.

Ngày 21/4, Công an quận 4 (TP.HCM) khởi tố vụ án, khởi tố bị can với ông Linh. Tuy nhiên, ông Linh được phía cơ quan điều tra cho tại ngoại và cấm rời khỏi nơi cư trú.

Ngày 22/4, VKSND quận 4 (TP.HCM) phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nguyễn Hữu Linh về tội dâm ô đối với người dưới 16 tuổi theo Điều 146, Bộ Luật Hình sự 2015.

Ngày 29/4, Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng cho biết đã nhận được thông báo của Công an quận 4 (TP.HCM) đề nghị Đoàn Luật sư TP. Đà Nẵng xử lý tư cách luật sư đối với ông Nguyễn Hữu Linh.

Nguyễn Quân

Xem thêm: