Bộ Công an, Công an thành phố Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc để chuẩn bị bàn giao nhóm đối tượng vận hành đường dây đánh bạc tại khu đô thị Our City (Hải Phòng) về Trung Quốc.

111 1564323204446285266668
Khu đô thị Our City, Hải Phòng (Ảnh: nld.com.vn)

Theo hiệp ước ký kết giữa hai nước về tư pháp, vụ án này thuộc thẩm quyền điều tra mở rộng và xử lý là do công an Trung Quốc tiến hành làm.

Do đó, Ban chuyên án tại Việt Nam đã thống nhất sẽ dẫn độ các đối tượng trên bằng đường bộ để bàn giao lại cho phía công an Trung Quốc.

Hiện các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an Hải Phòng đang phối hợp với các cơ quan chức năng Trung Quốc, chuẩn bị bàn giao nhóm đối tượng này về Trung Quốc để xử lý theo quy định pháp luật của nước này.

Như đã đưa tin, ngày 27/7, các lực lượng công an đã triệt phá đường dây đánh bạc quy mô lớn tại khu đô thị Our City (đường Phạm Văn Đồng, phường Hải Thành, quận Dương Kinh, Hải Phòng). Đây là đường dây do người Trung Quốc vận hành cho người Trung Quốc tham gia đánh bạc dưới các hình thức như cá cược thể thao, chơi xổ số, lô tô, đua xe, game…

Theo xác định ban đầu, số tiền đã giao dịch lên tới hơn 3 tỉ nhân dân tệ, tương đương hơn 10 ngàn tỉ đồng.

Hơn 380 người Trung Quốc tham gia đường dây cờ bạc đã bị công an tạm giữ. Sau khi khám xét, cơ quan công an đã thu giữ gần 2.000 điện thoại di động thông minh, 533 máy tính các loại, nhiều thẻ ngân hàng, tiền mặt, cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án.

Theo Bộ Công an, thủ đoạn phạm tội của đường dây này là chia thành nhiều nhóm nhỏ, hoạt động 24/7, mọi hoạt động đều khép kín và gần như không tiếp xúc với người ngoài.

Bộ Công an đánh giá, đây là tổ chức tội phạm có phương thức thủ đoạn hoạt động mới, tinh vi, thực hiện trên không gian mạng, được tổ chức trong “vỏ bọc” của doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Điều đáng nói là khu đô thị Our City do chủ đầu tư là người Trung Quốc xây dựng cách đây từ gần 10 năm trước, cư dân chủ yếu là người Trung Quốc, nhưng chính quyền sở tại không thể vào nếu không có sự đồng ý của Tổng Giám đốc ở nước ngoài.

Ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch UBND phường Hải Thành (Dương Kinh, Hải Phòng) xác nhận, chính quyền địa phương không thể biết trong Khu đô thị Our City hoạt động những gì.

Còn Phó chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Khắc Nam cho biết dù đã biết có những dấu hiệu phạm tội ở khu vực này nhưng do có yếu tố nước ngoài nên lực lượng chức năng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc xử lý.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: