Đây là kế hoạch của Cục CSGT nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông. Việc kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc sẽ không giới hạn trong dịp Tết mà kéo dài suốt cả năm 2020.

Một tháng có gần 15.000 tài xế uống rượu bia bị xử lý
Kiểm tra nồng độ cồn đối với tài xế (Ảnh: csgt)

Mới đây, Cục CSGT bắt đầu triển khai dừng tất cả các phương tiện vào cao tốc để kiểm tra nồng độ cồn nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông do sử dụng rượu, bia và đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Việc kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc sẽ không giới hạn trong dịp Tết mà kéo dài suốt cả năm 2020.

Dự kiến, việc đặt chốt kiểm tra sẽ được thực hiện trên toàn bộ các tuyến cao tốc, địa điểm đặt tại lối vào các tuyến cao tốc (khu vực trạm thu phí).

Theo quy trình, phương tiện ngay sau khi qua trạm thu phí sẽ được yêu cầu đi chậm và dừng trước chốt kiểm tra. Lực lượng CSGT sẽ trao đổi, hỏi han tài xế để xác định có dấu hiệu sử dụng rượu bia hay không. Nếu có, lực lượng sẽ kiểm tra định lượng bằng máy đo nồng độ cồn.

Cục CSGT cho biết thời gian từ khi dừng xe đến khi phát hiện trường hợp vi phạm nồng độ cồn chỉ mất từ 3-5 phút. Với các trường hợp không phát hiện vi phạm chỉ dưới 3 phút/phương tiện.

> Bộ Công an: TNGT giảm sau 2 tuần cấm uống rượu bia khi lái xe

Từ khi Nghị định 100/2019 chính thức có hiệu lực từ đầu năm 2020, lực lượng CSGT trên cả nước đã tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm về nồng độ cồn.

Sau 2 tuần thực thi, Bộ Công an mới đây đã báo cáo về xu hướng giảm các vụ tai nạn giao thông. Cụ thể, từ ngày 1/1 đến ngày 15/1/2020, cả nước xảy ra 322 vụ TNGT, làm chết 249 người, bị thương 158 người. So với nửa tháng trước đó đã giảm 31 vụ (-8,8%), giảm 38 người chết (-13,2%), giảm 57 người bị thương (-26,5%). Trong số các vụ TNGT, không có tai nạn nghiêm trọng do rượu bia.

Trong 2 tuần qua, CSGT toàn quốc đã kiểm tra xử lý 54.892 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt 49 tỷ 738 triệu đồng, trong đó xử phạt 21 tỷ 013 triệu đồng đối với 6.279 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Thanh Thuỷ

Xem thêm: