Hai bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường, với ít nhất 30 giường hồi sức tích cực.

shutterstock 16245324911
Virus corona đang có nguy cơ bùng phát mạnh. (Ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Chiều ngày 3/2, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân chủ trì buổi họp kiểm tra công tác phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra với lãnh đạo các sở ban ngành, lãnh đạo 24 quận huyện.

Tại buổi họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết thành phố đang tiến hành xây dựng 2 bệnh viện dã chiến nhằm phòng chống dịch viêm phổi cấp do virus corona gây ra.

Bệnh viện dã chiến có quy mô 500 giường bệnh với ít nhất 30 giường hồi sức tích cực, được trang bị các trang thiết bị như máy thở, monitor, X-quang, trang phục bảo hộ, 5 xe cứu thương. Nhân sự cho bệnh viện được điều động từ các bệnh viện thành phố như Nguyễn Tri Phương, Trưng Vương,…

Dự trù trang thiết bị y tế, thuốc, vật tư y tế thiết yếu của bệnh viện dã chiến với vốn đầu tư khoảng hơn 255 tỷ đồng. Bệnh viện được xây dựng tại hai cơ sở:

  • Cơ sở 1 có 300 giường bệnh trong đó 20 giường hồi sức tích cực, đặt tại Trường quân sự thành phố ở huyện Củ Chi.
  • Cơ sở 2 với 200 giường tại xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, có ít nhất 10 giường hồi sức tích cực.

Trước đó, trong cuộc họp chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm đã yêu cầu cán bộ Văn phòng UBND TP phải điểm danh tất cả các thành viên trong cuộc họp để sau này “truy” xuất nếu xảy ra sự cố.

Theo ông Liêm, các cán bộ công chức, trong đó có văn phòng ủy ban đi công tác, nghỉ phép ở những nơi có dịch trước trong và sau Tết khi trở về thì không được vào cơ quan mà phải liên lạc với bệnh viện Nhiệt đới xin tư vấn tự cách ly 14 ngày để bảo vệ sức khỏe cho gia đình và đồng nghiệp.

Trần Tâm