17 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai đang sinh sống tại TP.HCM đều đã được lấy mẫu xét nghiệm viêm phổi Vũ Hán (COVID-19).

bệnh viện bạch mai
17 người sống tại TP.HCM từng đến Bệnh viện Bạch Mai từ ngày 13/3. (Ảnh: J.N)

Trưa 3/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM cập nhật tình hình kiểm soát dịch bệnh COVID-19 tại TP.

Đối với “ổ dịch” lớn nhất trên cả nước, cơ quan y tế TP cho biết hiện đã xác minh được 17 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) từ ngày 13/3 đang sinh sống tại TP.HCM. Trung tâm đã lấy mẫu xét nghiệm, trong đó 2 trường hợp có kết quả âm tính, 15 người đang chờ kết quả.

Với chuỗi lây nhiễm liên quan quán bar Buddha, hiện đã có 16 trường hợp nhiễm có liên quan. Ngoài ra, sau khi lấy mẫu xét nghiệm lần 2 đối với những người từng đi bar Buddha, cơ quan y tế TP đang ghi nhận 1 trường hợp có nguy cơ nhiễm cao.

Với nhóm nguy cơ tại huyện Bình Chánh, 182/182 các trường hợp tiếp xúc hoặc có liên quan với bệnh nhân 153 (xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh) đều có kết quả xét nghiệm âm tính; từ 23/3 đến nay không phát hiện ca bệnh mới.

Tính đến 7h sáng ngày 3/4, tổng số ca nhiễm ghi nhận tại TP.HCM là 50 ca (theo công bố của Bộ Y tế), ngoài ra, cơ quan y tế TP ghi nhận thêm 1 trường hợp liên quan đến bar Buddha.

15 trường hợp đã được điều trị bình phục, ra viện, trong đó 3 trường hợp thuộc giai đoạn đầu; 12 trường hợp ghi nhận mắc bệnh từ ngày 9/3-2/4).

9 ca nghi nhiễm tới thời điểm hiện tại (tổng là 319 ca, trong đó 310 ca có kết quả âm tính).

438/1.088 người còn thời hạn cách ly tại các điểm cách ly tập trung của quận/huyện; 8.035/10.076 người tại các điểm cách ly tập trung của thành phố; 1.788/6.372 người đang còn cách ly tại nhà

Nguyễn Quân