Chủ tịch TP.HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu cơ quan chức năng sau khi đón ở Tân Sơn Nhất, cần đưa thẳng những người này về khu cách ly tập trung, hạn chế tối đa việc cách ly tại nơi cư trú.

tân sơn nhất
TP.HCM sẽ đón gần 10.000 người Việt ở nước ngoài về nước. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Tại phiên họp trực tuyến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP.HCM vào chiều ngày 24/4, ông Nguyễn Thành Phong – Chủ tịch UBND TP.HCM cho biết thời gian tới, thành phố sẽ đón gần 10.000 người Việt ở nước ngoài về nước.

Trước mắt ngày 27/4, TP.HCM sẽ đón 300 du học sinh ở Hoa Kỳ trở về. Do đó, các sở ban ngành không được chủ quan, cần thực hiện mọi biện pháp để phòng dịch. Sau khi đón ở sân bay Tân Sơn Nhất, những người này cần được đưa thẳng về khu cách ly tập trung, hạn chế tối đa cách ly tại nơi cư trú.

Theo ông Nguyễn Hữu Hưng – Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, hiện thành phố có hơn 11.000 giường tại các khu cách ly tập trung, nhiều nhất là ký túc xá Đại học Quốc gia TP.HCM với 8.000 giường; quận, huyện có 1.000 giường.

Ngoài ra, Sở Y tế và Đại học Quốc gia cũng chuẩn bị thêm 7.000 giường trong khu ký túc xá. Nếu sinh viên quay trở lại học, thành phố vẫn có nơi cách ly tập trung những người từ nước ngoài về. Các cơ sở cách ly khác tại nhiều trường quân sự của thành phố cũng có khoảng 2.000 giường sẵn sàng.

Theo CDC TP.HCM, đến nay, thành phố ghi nhận 54 ca nhiễm virus Vũ Hán; 53 ca bình phục. Bệnh nhân còn lại là bệnh nhân 91 (phi công người Anh) đang được điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới.

Tổng số trường hợp hiện đang được cách ly tại khu cách ly tập trung của thành phố: 36 trường hợp.

Tổng số trường hợp được cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của quận, huyện tính đến chiều ngày 23/4/2020: 2.040 trường hợp, trong đó 2.029 trường hợp hết thời gian theo dõi 14 ngày và không có triệu chứng, trong ngày 23/4/2020 hiện đang còn theo dõi 11 trường hợp.

Tổng số người được cách ly tại nhà, nơi lưu trú tính đến ngày 23/4/2020: 11.467 trường hợp, trong đó 11.315 trường hợp đã hết thời gian theo dõi 14 ngày, trong ngày 23/4/2020 hiện còn đang theo dõi 152 trường hợp.

Ngọc Long