Từ ngày 28/3 đến nay, TP.HCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng.

phạt người không đeo khẩu trang, TP.HCM, virus corona Việt Nam
TP.HCM phạt 2.482 người không đeo khẩu trang, thu gần 500 triệu đồng. (Ảnh minh họa: shutterstock)

Chiều ngày 9/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Chính phủ về tình hình dịch bệnh viêm phổi Vũ Hán.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Lê Thanh Liêm cho hay từ ngày 28/3 đến nay, TP.HCM đã xử phạt 2.482 trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 496 triệu đồng.

Hiện thành phố lập 62 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ giao thông, kiểm tra 81.000 phương tiện. Do thân nhiệt 110.000 người, cơ quan chức năng phát hiện 60 trường hợp thân nhiệt cao, một người nghi dương tính với virus Vũ Hán.

Theo ông Liêm, các khu cách ly tập trung tại thành phố có gần 12.000 trường hợp, trong đó 11.400 đã hết thời gian cách ly, hiện chỉ còn cách ly 600 trường hợp; 20 trường hợp từng đến Bệnh viện Bạch Mai cũng đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

4.211 ca liên quan quán bar Buddha đến nay hầu hết đã có kết quả xét nghiệm âm tính, còn 32 ca đang chờ kết quả xét nghiệm.

Đến nay, thành phố có 54 ca nhiễm virus Vũ Hán, có 37 ca bình phục.

Cũng tại buổi họp, ông Liêm cho biết thành phố đang triển khai Bộ chỉ số đánh giá rủi ro tính lây nhiễm virus Vũ Hán tại doanh nghiệp. Theo đó:

  • Doanh nghiệp có dưới 1.000 công nhân, thành phố giao UBND phường, xã, thị trấn tổ chức theo dõi.
  • Doanh nghiệp có từ 1.000 – 3.000 công nhân, chủ tịch UBND các quận huyện tổ chức kiểm tra.
  • Doanh nghiệp có từ 3.000 công nhân trở lên, Sở Y tế sẽ chủ trì, phối hợp Sở Công thương, Liên đoàn Lao động thành phố và các sở, ngành liên quan kiểm tra.

Đáng lưu ý, về tình hình Công ty Pouyuen (quận Bình Tân) với 72.000 lao động, công ty tự đánh giá theo Bộ chỉ số rủi ro là 52%, còn các đơn vị chức năng của quận Bình Tân đánh giá rủi ro lây nhiễm là hơn 91%.

Về việc này, Ban Chỉ đạo phòng dịch của thành phố đã giao đoàn liên ngành do Sở Y tế chủ trì tiếp tục làm việc với Công ty TNHH Pouyuen Việt Nam để nghe báo cáo giải trình và các phương án khắc phục.

Quý Bình