6 tháng đầu năm 2018, hơn 200 đảng viên ở TP.HCM bị kỷ luật.

lo dat Phuoc Kien, Quoc Cuong Gia Lai, Lo dat 32ha
Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên bị kỷ luật khiển trách vì sai phạm trong công tác tham mưu trong vụ bán rẻ 320.000 m2 đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai. (Ảnh: vietnamfinace)

Sáng ngày 23/7, UBKT Thành ủy TP.HCM đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Hiếu – Chủ nhiệm UBKT Thành uỷ cho biết trong 6 tháng đầu năm, cơ quan này đã kiểm tra 598 tổ chức Đảng và 605 đảng viên; giám sát 391 tổ chức đảng và 425 đảng viên.

UBKT Thành ủy tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với 1 tổ chức đảng. Ban Thường vụ Quận ủy thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng.

Cùng với đó, có 201 đảng viên bị thi hành kỷ luật, gồm 154 trường hợp (hơn 76,6%) bị khiển trách, 37 trường hợp (hơn 18,4%) bị cảnh cáo, 5 trường hợp (gần 2,5%) bị cách chức và 5 trường hợp bị khai trừ (gần 2,5%).

Các cán bộ này bị kết luận sai phạm do: thực hiện không đúng quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm; vi phạm quy định về quy hoạch, đề bạt, điều động, bố trí cán bộ quản lý về đất đai và trật tự xây dựng; chấp hành không nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm pháp luật, quy định của ngành, chính sách dân số, kế hoạch hoá gia đình…

Ngoài ra, UBKT Thành ủy kiểm tra và UBKT các cấp kiểm tra 94 tổ chức đảng về công tác lãnh đạo, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước và kết quả hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính đảng.

Liên quan kỷ luật cán bộ, trước đó, Tổng giám đốc Công ty Nông nghiệp Sài Gòn Lê Tuấn Hùng bị kỷ luật khiển trách vì sai phạm nguyên tắc kế toán, được quy định tại khoản 4 Điều 6 Luật Kế toán năm 2003.

Ngày 6/7, Chánh văn phòng Thành ủy TP.HCM Thái Thị Bích Liên cũng bị kỷ luật khiển trách vì sai phạm trong công tác tham mưu trong vụ bán rẻ 320.000 m2 đất cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Phạm Toàn

Xem thêm: